1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Coronavirus: Khách du lịch cũng tránh xa Singapore và Nhật Bản

(Dân trí) - Mọi người đang hủy bỏ kế hoạch làm việc và kỳ nghỉ vì nỗi sợ coronavirus, và có những rắc rối về lệnh cấm đi lại và yêu cầu kiểm dịch.

Coronavirus: Khách du lịch cũng tránh xa Singapore và Nhật Bản - 1

Nhân viên ngân hàng người Anh Jamie Wong, 34 tuổi, đã lên kế hoạch công tác tại chi nhánh công ty mình tại Singapore vào tuần tới, đồng thời tới thành phố để tham dự đám cưới của anh rể.

Nhưng anh được thông báo rằng anh sẽ phải làm việc tại nhà vì trước đó anh đã ở Hồng Kông. Anh cũng phải hủy một chuyến đi đến Đài Loan vì chính phủ nơi đó sẽ cách ly anh trong 14 ngày.

Trong khi Nhật Bản không có những ràng buộc như vậy với khách du lịch từ Hồng Kông, nhưng Wong cũng đã hoãn chuyến đi đến Tokyo vào đầu tháng 3 vì các trường hợp nhiễm coronavirus đang gia tăng ở đây.

“Tôi không muốn bị nhiễm bệnh”, anh nói, mặc dù anh này cũng cho biết thêm rằng anh sẽ tới Malaysia trong một chuyến đi vào tháng Tư theo kế hoạch. “Hy vọng dịch sẽ không bùng phát tại đó”, anh nói thêm.

Wong là một trong số ngày càng nhiều du khách tạm dừng kỳ nghỉ và các chuyến đi công tác tới Singapore và một số quốc gia châu Á khác, do sự bùng phát của coronavirus bắt nguồn từ Vũ Hán lan rộng đến hơn 20 quốc gia khác.

Vào thứ Sáu, Singapore đã nâng mức cảnh báo từ màu vàng sang màu da cam vì sự lây truyền của virus đang diễn ra.

Chính quyền thành phố đã tìm thấy bốn trường hợp người được chuẩn đoán nhiễm virut mà không có liên hệ với các bệnh nhân khác cũng như 4 người này gần đây đều không đi du lịch đến Trung Quốc.

Wong cho biết anh sẽ bỏ qua đám cưới ở Singapore.

Kể từ khi các ca nhiễm được công bố vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, coronavirus đã lây nhiễm hơn 38.000 người trên toàn thế giới và giết chết hơn 800 người. Trong khi ít nhất 1.500 bệnh nhân đã hồi phục, các trường hợp lây nhiễm đang gia tăng trên toàn cầu, với việc Nhật Bản, Singapore và Thái Lan có số ca mắc cao nhất trên toàn cầu. ngoài Trung Quốc.

Hơn 50 hãng hàng không đã hủy hoặc tạm dừng các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục, một số cũng cách xa Hồng Kông.

Trên Twitter, một số người dùng đã hỏi các hãng hàng không và khách sạn rằng họ có thể hủy các chuyến bay đến Singapore hay không. Kỹ sư hóa học Ấn Độ Ankita Sarkar đã đăng vào thứ Sáu để hỏi trang web đặt phòng du lịch Goibibo rằng cô liệu có thể được hoàn lại tiền cho việc đặt phòng tại khách sạn Rest Bugis ở Singapore của mình vào tháng Ba hay không.

Aydin Ilhan, người điều hành một công ty tư vấn ở Singapore, cho biết anh ta đang thuê một người đàn ông Brazil để xử lý các giấy tờ thị thực của mình, nhưng người đàn ông đó hiện đang ở lại Nam Mỹ vì vợ anh ta sợ anh bị nhiễm virus ở đây.

Aydin cũng có thể hoãn chuyến công tác vào tháng 4 tới Hồng Kông, nơi có ít nhất 26 trường hợp được báo cáo.

Một nhà vi trùng học hàng đầu tin rằng đã có sự lây lan cộng đồng coronavirus tại Hồng Kông.

Nước Anh vào thứ Sáu đã mở rộng một danh sách các quốc gia mà khách du lịch quay trở lại nên tự cô lập. Singapore và bảy vùng lãnh thổ châu Á khác nằm trong danh sách mới, trước đó cảnh báo của quốc gia này chỉ dành cho những người trở về từ Trung Quốc đại lục, nơi phần lớn các ca bệnh đang xảy ra

Sự thay đổi được đưa ra sau khi bệnh nhân thứ ba của Anh, một người đàn ông trung niên, bị phát hiện nhiễm virus sau khi trở về từ một cuộc họp kinh doanh ở Singapore được tổ chức tại khách sạn Grand Hyatt sang trọng.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 90 người tham gia nước ngoài, bao gồm cả du khách đến từ tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của bệnh truyền nhiễm. Trong những ngày gần đây, một số người tham gia ở Hàn Quốc, Malaysia và Singapore đã xét nghiệm dương tính với virus này.

Khách du lịch cũng đang tránh Nhật Bản, nơi có ít nhất 64 trường hợp nhiễm bệnh đã được báo cáo. Các bệnh nhân bao gồm khoảng 21 công dân Nhật Bản, 10 người Mỹ, cũng như công dân từ Canada, Úc, Argentina, Trung Quốc và Anh. Họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nhật Bản đã thấy riêng ít nhất 25 trường hợp nhiễm coronavirus.

Một số người dùng Twitter cũng đang gây áp lực cho các doanh nghiệp để hoàn trả tiền cho các chuyến bay và du lịch đến Nhật Bản. Một người dùng bất mãn đã viết thư cho hãng du lịch Cruise Na Uy, do hãng từ chối hoàn lại tiền đã đặt trước: “Công ty có biết [câu chuyện] về những người bị #coronavirus cách ly trên một hành trình ở Châu Á-Thái Bình Dương không? Công ty có nghĩ rằng tốt nhất là nên hoàn tiền hoặc sắp xếp lại lịch trình cho những khách hàng có thể bị nguy cơ nhiễm bệnh hay không?”

Trong khi các quốc gia như Singapore và Nhật Bản trước đó nổi tiếng là sạch sẽ và an toàn, thì sự lây lan của vi-rút dường như đang gây ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của các quốc gia này.

Chuyên gia kinh tế của DBS, Irvin Seah, cho biết điều này là bởi vì hai quốc gia này cũng rất đông dân cư và dòng chảy du lịch hai chiều với Trung Quốc quá cao.

Các công ty du lịch cũng đã cảm thấy tác động của việc các chuyến đi bị hủy bỏ.

Alicia Seah, giám đốc truyền thông tiếp thị tại Dynasty Travel, cho biết cô đã thấy sự sụt giảm mạnh trong các yêu cầu du lịch và đặt chỗ cho cả thị trường trong và ngoài nước. Cô ước tính thiệt hại là khoảng 40 đến 50 phần trăm doanh thu trong nửa đầu năm nay.

“Những người đã đặt các chuyến đi đến các điểm đến như Châu Âu hoặc Châu Mỹ sẽ đi trước, nhưng những người đến châu Á thì từ chối”, cô nói.

Chuyên gia kinh tế Seah cho biết ông dự kiến khoảng 1 triệu khách du lịch tương đương khoảng 1 tỷ đô la Singapore (719 triệu đô la Mỹ) doanh thu du lịch sẽ bị mất ở Singapore trong ba tháng cấm du lịch.

Ông nói thêm rằng ước tính đã loại trừ những ảnh hưởng gián tiếp của việc du khách toàn cầu hủy bỏ hoặc trì hoãn kế hoạch du lịch của họ tới khu vực này, bao gồm cả Singapore, do sự bùng phát virus, cũng như nguy cơ lây lan virus ra bên ngoài Trung Quốc dẫn đến việc đi lại thậm chí chặt chẽ hơn với những hạn chế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore Khaw Boon Wan cho biết hôm thứ Năm rằng Bộ của ông đang làm việc “rất sốt sắng” với Bộ Tài chính để phát triển một gói giúp đỡ những công ty trong lĩnh vực hàng không.

Thùy Dung

Theo Scmp