1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Con đường từ lao động chân tay đến ông trùm kinh doanh của 3 tỷ phú Hong Kong

(Dân trí) - Theo tờ The Star, một số ông trùm kinh doanh thành công nhất của Hong Kong đã từng làm những việc lao động chân tay trước khi kiếm được hàng tỷ USD và trở thành tỷ phú.


Tỷ phú Lee Yuen-hong. (Nguồn: The Star)

Tỷ phú Lee Yuen-hong. (Nguồn: The Star)

“Giám đốc doanh nghiệp luôn cần phải biết cấp dưới của mình đang làm gì và làm như thế nào trong doanh nghiệp của họ”, Lee Yuen-hong, một tỷ phú khởi nghiệp từ một công việc lao động chân tay cho biết.

Tờ The Star cho biết, Lee Yuen-hong là chủ sở hữu của công ty Tsui Wah Holdings, công ty quản lý chuỗi nhà hàng các món ăn truyền thống ở Hong Kong. Được biết, công ty này có hơn 32 nhà hàng ở Hong Kong và mở chi nhánh đầu tiên ở Trung Quốc đại lục tại Thượng Hải vào năm 2009.

Được biết, tỷ phú Lee, 62 tuổi, bắt đầu sự nghiệp của mình với công việc giao đồ ăn cho một nhà hàng ở Hong Kong vào năm 1966. Khi có ít nhà hàng đồ ăn truyền thống trong thành phố và ông đã làm việc chăm chỉ để trở thành đầu bếp trước khi đảm nhận vai trò người đứng đầu công ty Tsui Wah năm 1989.

Ông cho rằng các nhà quản lý cấp cao luôn biết những gì đang xảy ra ở cấp thấp hơn trong doanh nghiệp của họ.

“Đôi khi những nhà quản lý nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ vì họ đang ở cấp quản lý, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Việc lao động chăm chỉ là điều bắt buộc, cho dù doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 với China Daily.

Trong khi đó, tỷ phú người Trung Quốc Wang Wei, người được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ tư ở Trung Quốc vào năm 2016, cũng bắt đầu sự nghiệp của mình với một công ty chuyển phát hàng hóa khi ông thành lập công ty chuyển phát nhanh SF Express, được mệnh danh là “Fed Ex của Trung Quốc” khi ông mới 22 tuổi.


Tỷ phú Wang Wei. (Nguồn: Forbes)

Tỷ phú Wang Wei. (Nguồn: Forbes)

Được biết, doanh nhân 46 tuổi được sinh ra tại Thượng Hải này bắt đầu kinh doanh một cửa hàng tại Mong Kok, với khoản vay 20.000 USD từ cha mình.

Hiện công ty hiện có khoảng 117.000 lao động, trong đó có 80.000 người chuyển phát. Hơn nữa, năm nay, công ty đã công bố kế hoạch xây dựng sân bay riêng của mình tại thị trấn Ngạc Châu, một thị trấn thuộc Trung Quốc đại lục, làm cơ sở cho 31 máy bay chuyển phát nhanh.

Cùng với 2 tỷ phú trên, tỷ phú Stanley Ho cũng bắt đầu làm công việc văn thư cho một công ty xuất nhập khẩu Nhật Bản ở Ma Cao trước khi trở thành chủ một sòng bạc. Trong thế chiến thứ hai, ông đã kiếm tiền bằng cách buôn lậu hàng xa xỉ từ Ma Cao qua biên giới Trung Quốc.


Tỷ phú Stanley Ho. (Nguồn: Forbes)

Tỷ phú Stanley Ho. (Nguồn: Forbes)

Ông thành lập các doanh nghiệp kinh doanh dầu khí và xây dựng, trước khi cộng tác với các doanh nhân giàu có khác ở Ma Cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong ngành cờ bạc, tờ The Star cho biết thêm.

Bây giờ, khi đã 95 tuổi, ông vẫn được biết đến với việc kinh doanh casino ở Macao và tự hào với khối tài sản trị giá khoảng 3 tỷ USD của mình.

Hồng Vân
Theo The Star