1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Có tình trạng cán bộ bảo kê, tiếp tay cho nạn buôn lậu

Theo nhận định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một số bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt, chưa quan tâm đúng thực trạng hiện nay của tình trạng buôn lậu thuốc lá. Cá biệt, có tình trạng một số ít cán bộ bảo kê, bao che, dung túng cho nạn buôn lậu thuốc lá lậu.

Cửu vạn phải thế chấp 50% giá trị lô hàng

Chiều 23/12/2015, tại TP.HCM, Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an nhận định, hiện nay buôn lậu thuốc lá không còn công khai, ngang nhiên và lộng hành nữa, tuy nhiên các đường dây buôn lậu vẫn hoạt động tinh vi hơn. Cần phải giải quyết đến tận gốc các đường dây buôn lậu, bên cạnh đó cũng cần phải xem lại chênh lệch giá giữa thuốc lá nước ngoài và nội địa, vì sao chênh lệch quá nhiều đến vậy… 

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền – Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chỉ ra một thực tế rằng người dân vùng giáp biên giới vì nghèo khó mà tham gia vận chuyển thuốc lá lậu và bất chấp nguy hiểm, tính mạng. Những đường dây buôn lậu thuốc lá rất ranh ma, các đối tượng ràng buộc những người vận chuyển thuốc lá lậu phải nộp thế chấp 50% số tiền trị giá lô hàng, điều này càng làm tăng tính quyết liệt bảo vệ “hàng” trước các lực lượng chức năng, rất nguy hiểm…

Cửu vạn phải thế chấp 50% giá trị lô hàng càng làm tăng tính quyết liệt để bảo vệ lô hàng (ảnh minh họa)
Cửu vạn phải thế chấp 50% giá trị lô hàng càng làm tăng tính quyết liệt để bảo vệ lô hàng (ảnh minh họa)

Đối với tình trạng buôn lậu thuốc lá trên biển, thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn – Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - cho biết, khu vực “nóng” nhất là vùng biển Đông Bắc và Tây Nam. Ở vùng biển Đông Bắc, đường đi của thuốc lá lậu là từ Trung Quốc về Hải Phòng, Quảng Ninh, các đối tượng sử dụng thuyền cao tốc với công suất cực lớn, chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho chính những người buôn lậu trên thuyền và với lực lượng chức năng. Đối với vùng biển Tây Nam, đường dây đưa thuốc lá lậu từ Campuchia về An Giang lợi dụng vào ban đêm để tuồn thuốc lá lậu vào nội địa. Hiện nay, đã vào mùa Tết, tình hình buôn lậu bước vào thời kỳ hoạt động mạnh nhất trong năm.

Ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cũng cho biết, sau 1 năm thực hiện chỉ thị số 30 của Chính phủ, các loại thuốc lá ngoại nhập lậu có chiều hướng giảm nhưng người hút vẫn có thể tìm mua tại các điểm bán lẻ một cách dễ dàng. Cơ quan ban, ngành địa phương đã ban hành văn bản yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong bộ máy hành chính Nhà nước không hút thuốc lá lậu, vì đó là hành vi tiếp tay cho buôn lậu.

Theo kết quả báo cáo các Bộ, ngành và địa phương, tính từ 1/10/2014 đến tháng 1/10/2015, các lực lượng chức năng trong cả nước đã bắt giữ gần 9.700 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá nhập lậu, trên 6.000 đối tượng vi phạm, số lượng thuốc lá tịch thu 10,3 triệu bao thuốc lá nhập lậu các loại (tăng 19% so với cùng kỳ), khởi tố hình sự 179 vụ, 263 đối tượng, phạt tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 21 tỷ đồng.

9 giải pháp chống buôn lậu thuốc lá trong thời gian tới

Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương và các lực lượng tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chỉ thị 30/CT-TTg; Các địa phương trong cả nước chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiên quyết đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu (đặc biệt là việc bày, bán thuốc lá lậu tại các tủ, quầy, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn…). Bên cạnh đó, các bộ ngành cần xây dựng và triển khai Thông tư hướng dẫn Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đó quy định xử lý hình sự cá nhân, tập thể tàng trữ, vận chuyển, mua bán trên 500 bao thuốc lá.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực mà các ngành, các cấp đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 30.

Phó Thủ tướng cho rằng, Chỉ thị 30 đã từng bước thay đổi tư tưởng, nhận thức trong công tác chống buôn lậu thuốc lá. Các địa phương trọng điểm đều có kế hoạch và chỉ đạo cụ thể trong triển khai Chỉ thị, đẩy mạnh tuyên truyền vận động trong nhân dân, các cấp, các ngành, nhất là vai trò của cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chủ công như công an, hải quan, quản lý thị trường, biên phòng, cảnh sát biển... Điều này đã tạo niềm tin trong nhân dân trong công tác chống buôn lậu thuốc lá, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy sản xuất trong nước...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những yếu kém, bất cập cần khắc phục. Đó là một số bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt, chưa quan tâm đúng thực trạng hiện nay của tình trạng buôn lậu thuốc lá. Cá biệt, có tình trạng một số ít cán bộ bảo kê, bao che, dung túng cho nạn buôn lậu thuốc lá.

Trước thực trạng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả buôn lậu thuốc lá với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của người đứng đầu các lực lượng chuyên trách và địa phương đối với công cuộc chống buôn lậu thuốc lá.

Cán bộ các địa phương cần tăng cường phối hợp để thực hiện Chỉ thị 30 như chia sẻ, phối hợp giữa các lực lượng chức năng; làm rõ trách nhiệm của từng lực lượng chuyên trách như công an, hải quan, biên phòng, quản lý thị trường, cảnh sát biển khi để xảy ra tình trạng buôn lậu thuốc lá lậu.

Mở đợt cao điểm tấn công vào tình trạng buôn lậu thuốc lá hiện nay và sớm điều tra, xét xử một số vụ án lớn; xử lý nghiêm khắc một số đầu nậu tại khu vực biên giới hay các thành phố lớn như TPHCM, Long An, Tây Ninh, An Giang.

Ngành thuốc lá trong nước cần tăng chất lượng, giảm giá thành để cạnh tranh với thuốc ngoại nhập; thực hiện nghiêm việc tiêu hủy thuốc lá lậu.

Hà Thu