1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chuyện vay mượn và áp lực cuối năm

Cuối năm, trước hàng loạt chương trình cho vay ưu đãi lẫn khuyến mại được các nhà băng bung ra như “trăm hoa đua nở”, cơ hội vay tiền sắm sửa, mua bán tưởng như rất rộng cửa và dễ dàng. Thế nhưng, vay vốn thì cần phải thực tế chứ không chỉ đơn giản một “màu hồng”.

Trao đổi với PV, anh Hoàng Quân (35 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) trải lòng: Để chuẩn bị đón năm mới, gia đình anh dự định sẽ sửa lại nhà, tân trang phòng ốc. Gọi là “sửa” nhưng dự tính cũng “ngốn” hết trên dưới 400 triệu đồng. Thêm vào đó, việc mua sắm cuối năm tất bật với “trăm dâu đổ đầu tằm”, vợ chồng anh phải chạy đôn chạy đáo tìm cách vay mượn người thân, bạn bè bởi khó mà kiếm đâu ra cả mấy trăm triệu cùng một lúc nếu chỉ với công việc văn phòng bình thường như hai anh chị.

Thế nhưng, việc vay tiền vào thời điểm cuối năm vốn không phải đơn giản như anh chị nghĩ. “Người quen nhà mình ai cũng có kế hoạch chi tiêu, sắm sửa, du lịch cuối năm nên cũng khó” – anh Quân thở dài. 
 
Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình bắt tay sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón Tết
Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình bắt tay sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón Tết

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Vào thế “bí”, anh Quân định bàn với vợ hoãn việc sửa nhà, dù căn hộ 65m2 hiện tại đã không còn phù hợp với nhu cầu và điều kiện sống của gia đình 5 người như anh chị. Ấy thế nhưng “trong cái khó lại ló cái …may”. Gần đây đọc báo thấy các nhân hàng liên tục tung ra nhiều chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi, anh quyết định dành thời gian tìm hiểu.

Đến đây, anh Quân lại tiếp tục đối mặt với những vướng mắc mới. Theo chia sẻ của anh Quân thì có khá nhiều ngân hàng đưa ra lãi suất “ưu đãi” nhưng khi anh trực tiếp gọi nhân viên ngân hàng hoặc đến quầy giao dịch nhờ tư vấn thì lại không được tư vấn rõ ràng về lãi suất cụ thể trong và sau thời gian ưu đãi. Lại có những ngân hàng lãi suất thấp nhưng thời hạn lại quá ngắn, có ngân hàng lãi suất hợp lý, thời hạn phù hợp thì trớ trêu là điều khoản phí phạt trả trước hạn lại cao. Rốt cuộc, quyết tâm đi vay tiền của anh Quân một lần nữa lại chùng xuống.

Trên thực tế, những trường hợp người có nhu cầu vay tiền nhưng lại bí bách như anh Quân không phải là ít. Rõ ràng, không phải thị trường thiếu những gói vay ưu đãi, nhưng không phải ai cũng tìm được những gói vay phù hợp với điều kiện của mình.
 
Khi vay mua nhà, người đi vay cần tìm hiểu kĩ lưỡng để tận dụng tối đa ưu đãi từ ngân hàng
Khi vay mua nhà, người đi vay cần tìm hiểu kĩ lưỡng để tận dụng tối đa ưu đãi từ ngân hàng

Cũng tương tự với anh Quân, nhưng chị Mai Trang (29 tuổi, Cầu Giấy, HN) cho biết, chị không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn phương án vay. Được một người bạn giới thiệu, chị Trang đang lựa chọn gói cho vay ưu đãi lãi suất 0,68%/tháng của VIB. Mức lãi suất này áp dụng trong 30 tháng đầu của khoản vay, từ tháng thứ 31, lãi suất vay bằng lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 13 tháng của ngân hàng cộng biên độ 4%/năm. 

Đây là gói vay áp dụng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp siêu nhỏ khi vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà; vay mua ô tô; vay tiêu dùng hoặc vay phục vụ sản xuất kinh doanh tại VIB với khoản vay từ 300 triệu đồng trong thời gian từ 5 năm trở lên.

Theo chị Trang, ưu điểm của gói vay này đó là mức lãi suất ưu đãi được áp dụng trong kỳ hạn dài (cố định trong 30 tháng) và thêm vào đó, không bị áp dụng phí phạt trả trước hạn.

“Lúc đi vay, quan trọng là phải xác định được nhu cầu cần vay bao nhiêu, với mục đích như thế nào, từ đó mới khoanh vùng các chương trình ưu đãi và cân nhắc để lựa chọn được gói vay phù hợp, ổn định. Chứ tiếp nhận thông tin dàn trải và thiếu chọn lọc thì rất khó để tìm được gói vay phù hợp. Tất nhiên là cũng nên chọn vay ở những ngân hàng uy tín, còn ham rẻ quá cũng chưa hẳn hay”, chị Trang chia sẻ.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là kết thúc năm 2014 và chưa đầy 3 tháng sẽ bước vào dịp Tết Nguyên đán. Thời điểm này,người đi vay khi tới bất cứ ngân hàng nào cũng có thể nhận được hàng loạt thông tin về những gói lãi suất ưu đãi vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Mỗi gói lại “nhắm” đến một số đối tượng khách hàng khác nhau.

Từ VietinBank, Vietcombank, BIDV cho đến Techcombank, TienphongBank, OCB… hầu như ngân hàng nào cũng đều đang cấp tập đưa ra các gói vay ưu đãi với nhiều mức lãi suất 4,9%/năm, 6,1%/năm, 7,99%/năm… đi kèm với những điều khoản cụ thể, tùy khách hàng lựa chọn. Và cũng như đứng trước một bàn ăn bày sẵn những món ngon, người thưởng thức sẽ là người biết chọn cho mình món ăn ngon nhất và hợp “gu” nhất với mình. Người vay khôn ngoan sẽ là người nhìn nhận được gói vay nào có lợi và phù hợp nhất với điều kiện, hoàn cảnh sử dụng, chi trả của bản thân.
 
M.Chi
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”