1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chuyên gia nhận định "cơn sóng thần" sắp nhấn chìm nền kinh tế Mỹ vào suy thoái

(Dân trí) - Theo Albert Edwards, một trong những chuyên gia nhạy bén nhất phố Wall, thì nước Mỹ sắp phải đối mặt với những làn sóng mạnh mẽ ví như một "cơn sóng thần" mà nhiều khả năng sẽ ném nền kinh tế của họ rơi vào suy thoái

Cụ thể, các vấn đề mà Albert Edwards đề cập mới đây có liên quan tới khoản suy thoái lợi nhuận mà các công ty, tập đoàn lớn của Mỹ sẽ phải đối mặt, và dần dần sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các hệ thống tín dụng doanh nghiệp.

Các tín hiệu của thị trường Mỹ phần nào phản ánh đúng nhận định của Albert Edwards, khi mức giá trị thanh khoản ngày một thấp và sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ thay vì nhấp nháy ở mức vàng ở một vài tuần trước đây.

Chuyên gia nhận định "cơn sóng thần" sắp nhấn chìm nền kinh tế Mỹ vào suy thoái - 1

Theo Albert Edwards, chứng khoán liên tục giảm sâu và kém ổn định là những dấu hiệu cho thấy một cuộc suy thoái đang tới gần. "Có quá mhiều doanh nghiệp lớn ở Mỹ đang ngập đầu trong nợ xấu, thậm chí nhiều hơn cả những thị trường được đánh giá là kém phát triển hơn. Với lý do này, nền kinh tế nước Mỹ chắc chắn sắp bị cuốn đi bởi một làn sóng vỡ nợ của các công ty", Edwards nhận định.

Ông Albert Edwards cũng cho rằng việc có quá nhiều nhà nghiên cứu kinh tế che giấu đi mức lợi nhuận thực tế của công ty, và coi chúng như một biện pháp của chu kỳ kinh doanh là một trong những lý do chính khiến chúng ta kém nhận ra rằng một cuộc suy thoái đang tới gần.

Theo ông, suy thoái lợi nhuận xảy ra vì 2 lý do sau:

Đầu tiên, đó là suy thoái trước áp lực từ chi phí lao động tăng cao. Tuy nhiên lịch sử nước Mỹ từng chứng minh rằng loại hình sụt giảm kinh tế do mức lương cao không hoàn toàn là dấu hiệu cho thấy một cuộc suy thoái đang tới gần, như thời kỳ khủng hoảng giá dầu năm 1980, và chi phí lao động tăng cao năm 1986.

Thứ hai, đó là vì rất nhiều công ty không thể vượt qua được áp lực giữa việc tăng chi phí lao động và tăng giá thành sản phẩm. Mức tiền lương cho nhân công ngày một gia tăng, còn giá thành sản phẩm lại đóng băng, và nếu có thay đổi thì thường chỉ giảm nhẹ. Lý do này khiến cho các công ty ngày một lấn sâu vào nợ lương, và rồi kết thúc ở giai đoạn không thể thanh toán lương cho họ.

Biểu đồ cho thấy mức lợi nhuận kinh tế (đường màu đỏ) đang trên đà giảm. Nguồn: Datastream
Biểu đồ cho thấy mức lợi nhuận kinh tế (đường màu đỏ) đang trên đà giảm. Nguồn: Datastream

Dựa theo kinh nghiệm của mình, Edwards cho rằng nước Mỹ sẽ khó lòng vực dậy sau kỳ suy thoái này một cách nhanh chóng. Và đây hoàn toàn có thể sẽ là cái kết toàn diện cho một chu kỳ kinh tế nữa trong lịch sử.

Ông cũng đang dự thảo và cung cấp một số lời khuyên cho các nhà đầu tư về việc làm thế nào để vượt qua thời kỳ này. Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp được cho sẽ là giải pháp của Edwards, dù điều này có thể sẽ khó được chấp nhận bởi các nhà đầu tư lớn.

Nguyễn Nguyễn

Chuyên gia nhận định "cơn sóng thần" sắp nhấn chìm nền kinh tế Mỹ vào suy thoái - 3