1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chứng khoán tăng vọt sau tin chính phủ Mỹ thoát vỡ nợ

(Dân trí) - Thông tin các nghị sỹ Mỹ đạt được sự đồng thuận để “giải cứu” chính phủ khỏi miệng vực vỡ nợ đã được thị trường chứng khoán đón nhận nồng nhiệt. Toàn bộ các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ và châu Á đều đi lên.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Các sàn chứng khoán Mỹ trong đêm qua đã đón nhận thông tin nước Mỹ thoát cảnh vỡ nợ một cách hân hoan. Chỉ số Dow Jones tăng 205,82 điểm, tương đương 1,36%, trong khi S&P 500 đi lên hơn 1% và chỉ còn cách mức cao kỷ lục 1%. Chỉ số Nasdaq cũng nhảy 1,2%, lên 3839,43 điểm.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật cũng đã tăng mạnh sau khi mở cửa trước tin tốt từ Mỹ. Tính tới 8 giờ 56 phút giờ Việt Nam, chỉ số này đã tăng thêm 171,5 điểm, tương đương 1,19%. Các chỉ số Hang Seng của Hồng Kông và chỉ số tổng hợp Thượng Hải cũng nhanh chóng đi lên sau khi mở cửa.

Việc hai đảng trong Thượng viện Mỹ thông qua bản thỏa thuận nâng trần nợ công và mở cửa chính phủ trở lại diễn ra chỉ một ngày trước khi Bộ tài chính nước này dự kiến hết khả năng vay nợ để chi trả.

Chỉ số biến độ CBOE (VIX), được xem như chỉ số tốt nhất để đo lường sự lo sợ trên thị trường đã sụt mạnh gần 15. Toàn bộ các nhóm ngành chính của S&P 500 đều tăng điểm vững chắc, trong đó các cổ phiếu tài chính và y tế dẫn đầu đà đi lên.

Thỏa thuận được thông qua tại Thượng viện đã gia hạn quyền đi vay của chính phủ Mỹ tới ngày 7/2/2014, mặc dù Bộ tài chính Mỹ vẫn có những biện pháp tạm thời để duy trì khả năng vay vốn qua thời hạn đó nếu Quốc hội Mỹ không hành động. Ngoài ra thỏa thuận cũng đồng ý cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ liên bang tới 15/1/2014

Người phát ngôn của Nhà Trắng Jay Carney đã thông báo với các phóng viên việc Tổng thống Obama phê chuẩn thỏa thuận của Thượng viện. Ông cho biết chính phủ sẽ mở cửa trở lại và nguy cơ vỡ nợ đã bị đẩy lùi.

Trong khi đó Cục dự trữ liên bang Mỹ cho biết tăng trưởng của nước này tiếp tục ở tốc độ “khiêm tốn tới vừa phải” trong tháng 9 và đầu tháng 10, cho dù niềm tin đã bị ảnh hưởng do những bất ổn tại Washington.

Trước đó, sau phiên đóng cửa ngày thứ Ba, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã tuyên bố đưa xếp hạng AAA của chính phủ Mỹ vào diện “theo dõi xếp hạng tiêu cực”, với lí do bế tắc về trần nợ công kéo dài. Tháng 8/2011 một cơ quan xếp hạng tín nhiệm khác là S&P cũng từng có hành động tương tự khi hạ bậc tín nhiệm nợ của Mỹ do bất đồng chính trị liên quan đến trần nợ công.

Ngoài những thông tin vĩ mô, tình hình kết quả kinh doanh khả quan của các công ty lớn cũng là yếu tố giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Cổ phiếu ngân hàng Bank of America tăng mạnh sau khi “gã khổng lồ” ngành tài chính công bố lợi nhuận vượt dự báo và đảo ngược tình hình thua lỗ một năm trước do dự phòng rủi ro tín dụng giảm.

“Đại gia” đồ uống PepsiCo cũng đi lên do kết quả kinh doanh khả quan. Tập đoàn này kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu tài chính trong năm nay dù kinh tế còn èo uột.

“Chúng ta đang giao dịch gần các mốc cao nhất mọi thời đại, nhưng kết quả kinh doanh cũng đang cao nhất mọi thời đại…Thị trường vẫn còn tiềm năng và trong khi Washington đang tạo ra lực cản cho nhiều công ty, chúng ta sẽ tiếp tục thấy thu nhập đi lên”, Karyn Cavanaugh, nhà chiến lược thị trường của công ty quản lý đầu tư ngân hàng ING U.S. nhận định.

Thanh Tùng
Theo CNBC