1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chung cư Home City: Vẫn căng thẳng quanh chuyện lối vào dự án!

(Dân trí) - Sau hàng loạt những ồn ào liên quan tới lối vào, tối qua (5/4), Ban quản lý tòa nhà Home City đã tổ chức buổi đối thoại giữa cư dân toà nhà và chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính. Tuy nhiên, buổi đối thoại cũng chưa đi đến thống nhất từ 2 phía.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều ồn ào xung quanh câu chuyện lối vào dự án chung cư cao cấp Home City.
Thời gian qua đã xảy ra nhiều ồn ào xung quanh câu chuyện lối vào dự án chung cư cao cấp Home City.

Tại buổi đối thoại, nhiều cư dân tỏ ra bức xúc khi phát biểu liên quan tới lối vào dự án. Như Dân trí đã đưa tin trước đó, tại dự án này, ngay sau khi về nhận nhà, nhiều cư dân tại đây cho biết đã rất bất ngờ khi chủ đầu tư cho chặn lối đi chính và yêu cầu toàn bộ dân cư phải đi một lối vòng cung khác để đi vào khu căn hộ của mình.

Đại diện cư dân, anh Trần Tuyến Sơn (chủ căn hộ 1003, toà V1) đặt câu hỏi tới chủ đầu tư: "Vì sao khi mua nhà, địa chỉ 177 Trung Kính trong hợp đồng, bìa hợp đồng được thể hiện rõ và đóng dấu giáp lai, tất cả biên bản giới thiệu, uỷ quyền bán hàng đều ghi địa chỉ này nhưng khi nhận nhà lại không cho cư dân đi đường này? Phía chủ đầu tư có giải thích lối vào theo quy hoạch không phải Trung Kính mà là lối 21m nhưng hiện lối đi này cũng chưa thấy đâu".

Theo phản ánh của anh Sơn, hiện cư dân phải đi đường Nguyễn Chánh nhưng lại nguy hiểm bởi rất dễ xảy ra tai nạn. Đoạn đường này hiện 2 bên đường không có vỉa hè, người đi bộ phải đi xuống lòng đường, cũng không có biển báo hay đèn giao thông.

Theo chị Trần Mai Hương (chủ căn hộ 1702, toà V4): "Đường Nguyễn Chánh không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm khiến tôi luôn cảm thấy bất an, lo sợ tai nạn. Do đó, đề nghị chủ đầu tư có phương án giải quyết thoả đáng".

Cư dân tại đây cũng lo ngại đường Nguyễn Chánh hiện đang "đi mượn" từ một dự án khác, trong trường hợp nếu có mâu thuẫn hoặc dự án đó phải quây rào để thi công thì "không đi đường nào". Một số ý kiến phát biểu còn cho rằng, chủ đầu tư đã không trung thực khi bán hàng mà không nói rõ cho cư dân biết họ sẽ không được đi theo lối 177 Trung Kính.

Nhiều cư dân cũng tỏ ý lo ngại về việc không biết địa chỉ của mình sẽ được ghi như thế nào. Chị Trần Hà Anh (chủ hộ 2002, toà V2) đặt câu hỏi: "Sổ đỏ và sổ hộ khẩu làm thì người ghi 177 Trung Kính, người thì tổ 51, người thì tổ 45. Vậy sẽ phải thống nhất như thế nào?"

Buổi đối thoại diễn ra với sự tham gia của hàng trăm cư dân Home City.
Buổi đối thoại diễn ra với sự tham gia của hàng trăm cư dân Home City.

Bàn về phương án cho câu chuyện này, đại diện một số cư dân yêu cầu chủ đầu tư cho mở lại đường 177 Trung Kính cho đến khi đường 21m theo quy hoạch hoàn thiện. Một số cư dân thì đề xuất khắc phục tuyến đường Nguyễn Chánh trong thời gian chờ đường chính thức.

Về phía chủ đầu tư, ông Lê Đăng Minh - Giám đốc Văn Phú - Trung Kính cho biết, quy hoạch đường đi của dự án Home City là đường trước mặt 21m nối Mạc Thái Tổ sang Mạc Thái Tông thuộc dự án công viên hồ điều hoà bên cạnh. Tuy nhiên, do dự án hồ điều hoà chậm tiến độ nên hiện tại đường 21m chưa có. Do đó, chủ đầu tư chủ động mở đường Nguyễn Chánh để lấy lối đi lại cho cư dân.

"Về đường quy hoạch thì mong cư dân cùng chủ đầu tư tháo gỡ. Chủ đầu tư hiện cũng đã làm văn bản kiến nghị lên các cấp thẩm quyền và tiếp tục muốn ứng vốn trước để cải thiện sớm tuyến đường này. Còn đường Nguyễn Chánh tạm thời chúng tôi sẽ có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho cư dân bằng đèn giao thông, biển báo...", ông Minh khẳng định.

Còn theo ông Nguyễn Thế Vinh - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính: "Chúng tôi đang băn khoăn về việc mở hay không mở lối 177 Trung Kính và vấn đề sẽ gặp phải là gì? Nếu không mở sẽ gặp phải dư luận lớn".

"Tuy nhiên, nếu mở thì vấn đề đầu tiên là thẩm quyền quyết định thuộc cơ quan nhà nước. Còn trong quá trình đợi cơ quan nhà nước quyết định cứ mở thì cũng có lo ngại bởi toàn bộ công năng toà nhà quay ra đường 21m theo quy hoạch, nếu đi Trung Kính thì toàn bộ lượng xe gần 500 chiếc ô tô, 1.000 xe máy, 3.000 cư dân, trường mầm non phía dưới…. đổ ra nút giao thông này", ông Vinh nói.

Thừa nhận đường Nguyễn Chánh tiềm ẩn nhiều khả năng gây mất an toàn cho cư dân nhưng đại diện chủ đầu tư cho rằng "trong giai đoạn khắc phục, không thể dồn mất an toàn sang hướng khác".

"Sắp tới đây, chủ đầu tư và cư dân sẽ tiếp tục có buổi họp với cơ quan nhà nước, với vai trò là chủ đầu tư, chúng tôi đã suy nghĩ nhiều về việc này và đợi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem phương án nào phù hợp. Đồng thời, chúng tôi cũng mong đẩy nhanh tiến độ tuyến 21m là tuyến chính thức của dự án để sớm đưa vào phục vụ cho cư dân", ông Vinh cho biết.

Phương Dung