Chủ tịch Chứng khoán Tiên Phong: Lãi suất khó quay lại giai đoạn trước đây

(Dân trí) - Chủ tịch TPS cho rằng lãi suất sẽ ổn định trở lại nhưng khó đạt mức thấp như trước đây. Doanh nghiệp đặt ra nhiều mục tiêu mới, bao gồm trở thành một trong top 10 công ty của ngành.

Tại cuộc họp với cổ đông sáng nay (22/4), ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã chứng khoán: ORS) có những chia sẻ liên quan tới cơ hội và thách thức của thị trường. Năm qua, công ty đã hoàn tất tăng vốn và Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đã trở thành cổ đông chi phối. 

Bước sang năm nay, Chủ tịch TPS dự báo môi trường vĩ mô còn nhiều thách thức, đặc biệt ở câu chuyện lãi suất. Cụ thể, mặt bằng lãi suất thấp được nhận định khó có thể quay trở lại giai đoạn trước. Năm nay, nếu duy trì trạng thái “tiền rẻ”, dòng tiền sẽ ồ ạt chảy vào tiêu dùng và đầu tư, qua đó đẩy CPI tăng cao và gây áp lực lên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, ông Quân dự báo vẫn có những tín hiệu cho thấy lãi suất có thể dần ổn định hơn trong thời gian tới. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10%, việc thúc đẩy tiêu dùng và khuyến khích dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế là cần thiết.

Vì vậy, dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ mới, ông tin rằng chính sách ưu tiên trước mắt sẽ là ổn định mặt bằng lãi suất, dù khó có khả năng quay lại mức thấp như trước đây.

Chủ tịch Chứng khoán Tiên Phong: Lãi suất khó quay lại giai đoạn trước đây - 1

Chủ tịch TPS trao đổi với cổ đông (Ảnh: DN).

Lãnh đạo TPS nhận định công ty đang phải đối mặt với thách thức tăng trưởng. Trọng tâm chiến lược năm nay là tận dụng hệ sinh thái từ ngân hàng mẹ, bao gồm nền tảng công nghệ, quản trị và tệp khách hàng lớn. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục củng cố bộ máy, đầu tư công nghệ nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững, tuân thủ và kiểm soát rủi ro.

Chủ tịch TPS nói với cổ đông rằng trong 3 năm tới sẽ đưa TPS lọt nhóm 10 công ty chứng khoán hàng đầu, đặc biệt là top 10 về thị phần môi giới. Ông Quân nêu lợi thế công ty chứng khoán có ngân hàng đứng sau và khai thác được tệp khách hàng sẵn có.

Với mục tiêu thúc đẩy mảng môi giới, doanh nghiệp xác định các trọng tâm chính. Thứ nhất là đầu tư nền tảng công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng theo hướng khoa học, thông minh, đồng thời liên tục nâng cấp trong năm nay.

Thứ hai là mở rộng sản phẩm, không chỉ dừng ở cổ phiếu mà còn xây dựng nền tảng giao dịch trái phiếu cho phép mua bán trực tiếp, cùng với nền tảng trao đổi chứng chỉ tiền gửi.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng cung cấp nguồn vốn cho nhà đầu tư thông qua dịch vụ cho vay ký quỹ (margin) với mức lãi suất cạnh tranh.

Năm nay, TPS đặt kế hoạch doanh thu 2.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 428 tỷ đồng, tăng lần lượt 51% và 189% so với thực hiện năm trước. Cơ cấu đóng góp gồm 3 trụ cột: môi giới khoảng 39%, ngân hàng đầu tư khoảng 41% và kinh doanh nguồn vốn khoảng 20%.

Trong đó, môi giới là trọng tâm phát triển, ngân hàng đầu tư có lợi thế nhân sự và điều kiện thị trường, còn kinh doanh nguồn vốn là điểm khác biệt khi tận dụng lợi thế từ ngân hàng mẹ.

Chủ tịch công ty cho biết với hoạt động cho vay ký quỹ, TPS hiện không phát sinh nợ xấu, đồng thời đã xây dựng lại cơ chế cho vay. Sau khi nhận phần tăng vốn từ TPBank, khoảng 2.100 tỷ đồng được phân bổ cho mảng này. Dư nợ margin đang tăng trở lại, mục tiêu đến cuối năm có thể đạt khoảng 8.000 tỷ đồng.