1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chớm hè, rau quả Thái đã "ùn ùn" đổ về Việt Nam

(Dân trí) - Chớm hè, khi rau quả Thái Lan vào chính vụ thì một lượng lớn rau quả nước này đã lên đường về Việt Nam. Con số thống kê mới nhất được Tổng cục Hải quan cho biết, riêng tháng 4/2017, kim ngạch nhập rau quả Thái về Việt Nam đã tăng trên 66% so với tháng trước.

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2017, Việt Nam chi hơn 85,5 triệu USD nhập rau quả từ các nước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả 4 tháng đầu năm đạt 350 triệu USD (khoảng 8.000 tỷ đồng).

Kim ngạch nhập khẩu rau quả về Việt Nam trong 4 tháng qua tăng 148% so với cùng kỳ năm trước, với khoảng 148 triệu USD.

Đầu hè, rau quả Thái lại ùn ùn đổ về Việt Nam (ảnh minh hoạ)
Đầu hè, rau quả Thái lại ùn ùn đổ về Việt Nam (ảnh minh hoạ)

Hai thị trường mà Việt Nam nhập khẩu rau quả lớn nhất là Thái Lan và Trung Quốc chiếm hơn 60% kim ngạch nhập khẩu, trong đó thị trường Thái Lan cung cấp 2/3 lượng rau quả nhập của Việt Nam với kim ngạch chiếm hơn 45%.

Cụ thể, trong tháng 4/2017, Việt Nam chi hơn 46,7 triệu USD nhập rau quả từ Thái Lan, tăng hơn 66% so với tháng 3/2017 (khoảng 28 triệu USD). Bốn tháng đầu năm 2017, rau quả Thái nhập về Việt Nam đạt 158 triệu USD, chiếm 45% kim ngạch mặt hàng này về Việt Nam.

So với cùng kỳ năm 2016, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng rau quả Thái về Việt Nam đã tăng rất mạnh. Cụ thể, nếu tháng 4/2016, Việt Nam chỉ chi 19 triệu USD nhập rau quả Thái Lan, thì tháng 4/2017 con số này đã tăng lên 46,7 triệu USD, tăng gần 28 triệu USD, mức tăng khoảng 145%. Bốn tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu rau quả Thái Lan cũng tăng khoảng 99% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường nhập rau quả lớn thứ hai của Việt nam là Trung Quốc, sau nhiều năm thống lĩnh mảng rau củ quả nhập giá rẻ ở Việt Nam, gần đây rau quả Trung Quốc đã bị đánh bật khỏi thị trường, nhường chỗ cho rau quả Thái Lan. Bằng chứng là lượng và giá trị nhập khẩu rau quả Trung Quốc ngày càng giảm so với mức tăng mạnh của rau quả Thái.

Cụ thể, tháng 4/2017, Việt Nam chi hơn 13,7 triệu USD nhập rau quả từ Trung Quốc, con số đã giảm hơn 6 triệu USD so với tháng trước. Hết 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập hoa quả của Trung Quốc về Việt Nam chỉ đạt 59,5 triệu USD, chưa bằng 1/3 so với kim ngạch nhập khẩu rau quả của Thái Lan về Việt Nam.

So sánh cùng kỳ năm 2016, mức tăng nhập rau quả từ Trung Quốc về Việt Nam đã chậm lại so với mức tăng của rau quả Thái Lan. Cụ thể, tháng 4/2016, kim ngạch rau quả nước này về Việt Nam chỉ đạt 11 triệu USD, sau 1 năm chỉ tăng lên 13,7 triệu USD, mức tăng gần 3 triệu USD, tương đương khoảng 24%.

Theo Tổng cục Hải quan, sở dĩ có sự thay đổi về lượng và giá trị nhập khẩu rau quả giữa Trung Quốc và Thái Lan tại thị trường Việt Nam là bởi rau quả Thái đang được người tiêu dùng Việt ưa chuộng về chất lượng và an toàn. Bên cạnh đó, hiện có khá nhiều DN bán lẻ Việt và Thái đứng ra nhập khẩu chính ngạch, cung cấp các đơn hàng rau quả vào tận các các kênh bán lẻ, cửa hàng bán buôn, chợ truyền thống.

Nguyễn Tuyên