1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

"Choáng" với cách chơi siêu xe của các “cậu ấm, cô chiêu” nhà giàu Trung Quốc ở Mỹ

(Dân trí) - Ngày càng nhiều các “cậu ấm, cô chiêu” con nhà triệu phú, tỷ phú Trung Quốc được gửi sang học và làm việc tại Mỹ. Chuyện lái siêu xe đi dự tiệc, dạo phố hay đi làm là chuyện “cơm bữa” với họ.

Trong thời gian qua, một video về các “cậu ấm, cô chiêu” con nhà giàu Trung Quốc lái siêu xe ở Mỹ được lan truyền rộng khắp trên mạng, thu hút hơn 1 triệu lượt người xem trên Youtube và hơn 100 triệu lượt xem khi video này được tung lên mạng xã hội Trung Quốc.


Cuộc gặp gỡ bí mật của những “cậu ấm, cô chiêu” con nhà giàu Trung Quốc ở Thung lũng San Gabriel thuộc thành phố California, một vùng ngoại ô ở bang Los Angeles, nơi có tới 61% người dân là người châu Á.

Cuộc gặp gỡ bí mật của những “cậu ấm, cô chiêu” con nhà giàu Trung Quốc ở Thung lũng San Gabriel thuộc thành phố California, một vùng ngoại ô ở bang Los Angeles, nơi có tới 61% người dân là người châu Á.

Những “cậu ấm, cô chiêu” tha hồ khoe của, khoe giàu với bạn bè đồng trang lứa
Những “cậu ấm, cô chiêu” tha hồ khoe của, khoe giàu với bạn bè đồng trang lứa
Bữa tiệc tại nơi gặp gỡ
Bữa tiệc tại nơi gặp gỡ

Chiếc siêu xe Bugatti 16.4 Veyron giá 1,3 triệu USD đậu tại quán bar

Chiếc siêu xe Bugatti 16.4 Veyron giá 1,3 triệu USD đậu tại quán bar

Video được làm bởi Vocativ đã thể hiện cách tiêu sài tiền của giới thượng lưu Trung Quốc ngày nay. Nhìn chung, số lượng tỷ phú của Trung Quốc đã tăng nhanh đến mức chóng mặt, từ 3 người lên 354 người trong thập kỷ qua. Xếp hạng những tỷ phú mới nổi cũng tăng nhanh chóng.

Tuy nhiên, tài sản của nhóm tỷ phú mới nổi này lại là vấn đề gây tranh cãi ở quốc gia này trong bối cảnh gần 100 triệu người Trung Quốc vẫn đang sống trong nghèo đói.

Bộ ba gồm chiếc xe Lamborghini Aventadors giá 400.000 USD, đứng giữa một chiếc Rolls Ghost giá 300.000 USD bên trái, và chiếc Bentley Muslanne giá 300.000 USD bên phải
Bộ ba gồm chiếc xe Lamborghini Aventadors giá 400.000 USD, đứng giữa một chiếc Rolls Ghost giá 300.000 USD bên trái, và chiếc Bentley Muslanne giá 300.000 USD bên phải
Một số “cô chiêu” muốn chia sẻ hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Trong ảnh, một thiếu nữ đang tạo dáng bên chiếc siêu xe McLaren MP4-12C giá 250.000 USD và một chiếc Audi R8 màu đen
Một số “cô chiêu” muốn chia sẻ hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Trong ảnh, một thiếu nữ đang tạo dáng bên chiếc siêu xe McLaren MP4-12C giá 250.000 USD và một chiếc Audi R8 màu đen
Đây là một chiếc siêu xe McLaren khác, có giá 265.000 USD
Đây là một chiếc siêu xe McLaren khác, có giá 265.000 USD

Ngày càng nhiều những người giàu mới nổi ở Trung Quốc, đặc biệt là con cháu họ, chuyển sang sống và học tập ở Mỹ. Số sinh viên Trung Quốc chiếm tới 60% số sinh viên nước ngoài ở ở các trường đại học ở Mỹ.

Với tiếng tăm về chất lượng và phong cách giáo dục phương Tây, Trường Đại học Southern California trở thành lựa chọn số 1 cho các “cậu ấm, cô chiêu” con nhà giàu Trung Quốc.


Chiếc xe Ferrari Californias giá 200.000 USD “sánh vai” cùng chiếc Ferrari 458 Italias giá 250.000 USD

Chiếc xe Ferrari Californias giá 200.000 USD “sánh vai” cùng chiếc Ferrari 458 Italias giá 250.000 USD

Những chiếc xe kiểu như Maserati GranTurismo màu trắng có giá 140.000 USD và Aston Martin Vantag có giá 120.000 USD thường xuyên xuất hiện tại công ty này
Những chiếc xe kiểu như Maserati GranTurismo màu trắng có giá 140.000 USD và Aston Martin Vantag có giá 120.000 USD thường xuyên xuất hiện tại công ty này
Một số “cậu ấm, cô chiêu” thực sự muốn chơi trội giữa đám đông với chiếc siêu xe Aventador với vỏ bọc bằng nhựa vinyl màu xanh
Một số “cậu ấm, cô chiêu” thực sự muốn chơi trội giữa đám đông với chiếc siêu xe Aventador với vỏ bọc bằng nhựa vinyl màu xanh
Chiếc xe Bentley Continental GT có giá 188.000 USD thuộc sở hữu của một anh chàng vừa tốt nghiệp trường Đại học Southern California. Cậu ta mua chiếc xe này khi cậu chuyển đến Los Angeles sau khi học xong trường Đại học Boston University
Chiếc xe Bentley Continental GT có giá 188.000 USD thuộc sở hữu của một anh chàng vừa tốt nghiệp trường Đại học Southern California. Cậu ta mua chiếc xe này khi cậu chuyển đến Los Angeles sau khi học xong trường Đại học Boston University

Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, không ai dám chắc rằng những “bữa tiệc” siêu xe này sẽ có thể kéo dài trong bao lâu nữa.

Ở nhiều khía cạnh, nhóm người này cũng thể hiện mặt tích cực nhất và mặt tiêu cực nhất trong sự phát triển của Trung Quốc 25 năm qua.

Có phải thu nhập bình quân đầu người của người Trung Quốc đã tăng lên? Đúng là vậy, nhưng khoảng cách giữa giàu và nghèo gia tăng cũng thể hiện một nước Trung Quốc hiện đại nhưng không bền vững.

Nguyên An
Theo B.I

 

"Choáng" với cách chơi siêu xe của các “cậu ấm, cô chiêu” nhà giàu Trung Quốc ở Mỹ - 12