1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Nam:

Chợ hoa Tết đìu hiu, người bán đứng ngồi không yên

(Dân trí) - Tết Đinh Dậu đã đến rất gần nhưng nhiều người dân bán hoa Tết trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đứng ngồi không yên trước tình cảnh vắng vẻ khách đến mua hoa Tết. Cộng thêm trời đổ mưa liên tục khiến chợ hoa thêm đìu hiu.

Trong ngày 25 và 26/1 (tức 28 và 29 Tết), dạo quanh một vòng chợ hoa Tết tại TP Tam Kỳ, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều người bán hoa co ro trong mưa lạnh nhưng rất ít khách đến xem và mua hoa. Điểm bán hoa tại trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam chỉ có vài người đến trả giá nhưng số lượng các chậu hoa bán ra rất ít.

Nhiều chậu hoa mai của anh Anh Nguyễn Đức Thành vẫn còn nguyên, rất ít người mua
Nhiều chậu hoa mai của anh Anh Nguyễn Đức Thành vẫn còn nguyên, rất ít người mua

Đứng bán mai ở chợ hoa, anh Nguyễn Đức Thành (trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) buồn bã nói: “Dịp tết Đinh Dậu này tôi bỏ hơn 100 triệu đồng mua 50 chậu mai ở tỉnh Bình Định đem về bán Tết, nhưng đến giờ chỉ bán chưa tới 5 chậu, kiểu này lỗ vốn là cái chắc nói gì đến lời”.

Anh Thành buồn rầu nói chưa bán được nhiều hoa, chưa lấy lại vốn
Anh Thành buồn rầu nói chưa bán được nhiều hoa, chưa lấy lại vốn

Nguyên nhân người mua hoa ít, theo anh Thành, do giá cả hoa năm nay cao hơn năm ngoái. Ngoài ra, mưa lũ liên tiếp đã gây hư hỏng nhiều vùng trồng hoa Tết nên số lượng hoa ít, do vậy giá hoa tết năm nay tăng cao. “Ngày sát Tết, nếu khách ít, có thể tôi sẽ hạ giá bán xuống để bán lấy lại đồng nào hay đồng đó chứ không thua lỗ nặng”, anh Thành nói.

Cũng tại chợ Hoa, anh Nguyễn Văn Hùng (trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cũng đứng ngồi không yên vì hoa thì đầy ra đó mà khách không đến hỏi mua. Anh cho biết, những ngày qua, lượng khách đến mua hoa Tết rất ít, chỉ có vài người đến hỏi mua; so với mọi năm trước năm nay hoa Tết bán “không trôi”.

Vườn cúc của anh Hùng vẫn còn nhiều, khách mua ít
Vườn cúc của anh Hùng vẫn còn nhiều, khách mua ít

“Như mọi năm, khách đến mua hoa nhiều, không khí chợ hoa cũng náo nhiệt, năm nay không có ai đến hỏi mua gì và kèm theo trời mưa lạnh, đến giờ tôi chỉ bán được vài chục cây, nếu trời nắng ấm lên thì hi vọng có nhiều người đến mua hơn chứ không tôi lỗ nặng”, anh Hiền than thở.

Nhiều chậu hoa tết khoe sắc nhưng vắng khách đến mua chơi Tết
Nhiều chậu hoa tết khoe sắc nhưng vắng khách đến mua chơi Tết

Theo nhiều người dân cho biết, thị trường hoa Tết ở Quảng Nam năm nay vắng vẻ do nhiều người đi làm buôn bán xa chưa về, hoặc các hộ chịu thiệt hại nặng sau hai trận mưa lũ gần cuối năm 2016 đến nay chưa khắc phục được nên họ phải tiết kiệm chi tiêu trong dịp Tết này. Ngoài ra, thời tiết mưa lạnh nhiều ngày qua cũng là nguyên nhân khiến người dân Quảng Nam ngại đi mua sắm tết.

Nhiều chậu quất của người dân Tam kỳ vẫn còn nguyên
Nhiều chậu quất của người dân Tam kỳ vẫn còn nguyên

Về ý kiến người dân đi mâu hoa, anh Nguyễn Tấn Thành (trú TP Tam Kỳ) cho hay, năm nay giá hoa tết cao hơn gấp 1,5 lần trở lên nên tâm lý người chơi hoa cũng e ngại. Nhiều người chỉ có ít tiền nên cân nhắc mua loại nào chưng Tết cho phù hợp, nhiều người khác lại chọn loại hoa hợp với túi tiền của mình nên đến chợ hoa chỉ xem chứ chưa quyết định mua ngay nên đến ngày sát Tết mà chợ hoa vẫn ế, người bán đứng ngồi không yên…

Công Bính