1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chợ "đen" ngoại tệ giữa lòng thủ đô

(Dân trí) - Sau một thời gian im ắng, chợ "đen" ngoại tệ tại Hà Nội lại tấp nập trở lại.



Theo quy định, chỉ ngân hàng có giấy phép hoạt động ngoại hối và các đại lý do ngân hàng chỉ định mới được mua bán và cung ứng dịch vụ liên quan đến ngoại tệ, riêng các đại lý chỉ được phép thu ngoại tệ về bán cho ngân hàng, chứ không được phép bán ra. Quy định này cùng với sự ra quân của lực lượng chức năng, xử phạt một số địa điểm kinh doanh, cá nhân mua bán ngoại tệ sai quy định đã góp phần tích cực bình ổn thị trường ngoại tệ.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng lơi lỏng, các điểm kinh doanh ngoại tệ lén lút hoạt động trở lại và gần đây khá công khai. 

Tại "chợ ngoại tệ" Hà Trung, tuy cảnh quan không được tấp nập nhộn nhịp như mọi năm, nhưng một số cửa hàng vàng bạc tại đây vẫn sẵn ngoại tệ để đổi cho khách. Theo nhân viên điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung, kể cả khách muốn mua vài chục nghìn USD, họ cũng có thể đáp ứng ngay.

Có thể khẳng định, việc lén lút giao dịch ngoại tệ tại các "chợ đen" là có thực. Và nhu cầu tiêu dùng bằng USD một cách chính đáng của người dân cũng là có thực. Trong khi đó, hiện nay, khách hàng muốn mua bán đô la tại ngân hàng phải trình rất nhiều thủ tục và không ít người không đủ giấy chứng minh nguồn gốc, mục đích sử dụng, nên rất khó giao dịch.

Có cầu mà cung không đáp ứng đủ như hiện nay, theo lo ngại của các chuyên gia kinh tế, rất dễ sẽ phát sinh những "chợ đen" ngoại tệ.


Trọng Trinh - Minh Quý

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước