1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Chợ đen” bán thông tin cá nhân thu bạc tỷ

(Dân trí) - Tên, tuổi, số điện thoại di động, email, thậm chí mức thu nhập... của đủ mọi thành phần trong xã hội hiện đang bị nhiều đối tượng đánh cắp, rao bán công khai.



Chỉ cần với vài dòng từ khoá trên internet và chỉ từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng, các nhân viên kinh doanh bất động sản, bảo hiểm, bán hàng… dễ dàng có được cả triệu số điện thoại di động, địa chỉ thuê bao... Theo một đầu nậu thông tin cá nhân, có được danh sách khách hàng này, ngoài việc dùng để nhắn tin quảng cáo bất động sản, sản phẩm, bảo hiểm… người ta có thể kinh doanh các dịch vụ khác như bán game, phần mềm điện thoại…

Việc lộ thông tin này khiến nhiều người rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì những cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn.

Xuân Ngọc
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”