Chính thức vận hành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Quảng Trị

(Dân trí) - Chiều 30/6, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tham dự Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị.

Đây là công trình điện mặt trời đầu tiên được xây dựng tại Quảng Trị. Chủ đầu tư của công trình là Công ty cổ phần Licogi 13. 

Chính thức vận hành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Quảng Trị - 1

Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cắt băng khởi động nhà máy điện.

Nhà máy điện mặt trời được chính thức vận hành, khánh thành đúng dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, sau gần 8 tháng thi công.

Công trình có tổng mức đầu tư 1.125 tỷ đồng, được xây dựng tại 2 xã Gio Thành và Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, với diện tích gần 60 ha.

Công suất định mức của nhà máy là 49,5 MWp, điện năng sản xuất hàng năm 70 triệu kWh/năm. Điện áp đấu nối 110kV. Phát điện thương mại tháng 5/2019.

Chính thức vận hành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Quảng Trị - 2

Nhà máy được xây dựng trên đồi cát huyện Gio Linh.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, nhà máy điện đã hoàn thành, mở ra triển vọng cho tỉnh thực hiện tốt chương trình phát triển năng lượng sạch đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Dự án điện mặt trời LIG – Quảng Trị đi vào vận hành sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia sản lượng điện sạch hơn 70 triệu kwh, doanh thu đạt khoảng 160 tỷ đồng, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước khoảng 40 tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, cải thiện môi trường, giảm phát thải hiệu ứng nhà kính hơn 4 ngàn tấn CO2 mỗi năm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cam kết hỗ nhà đầu tư mở rộng, tiếp tục các dự án mới trên địa bàn.

Chính thức vận hành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Quảng Trị - 3

Dự án hoàn thành mở ra hướng phát triển năng lượng cho Quảng Trị.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị yêu cầu, khi vào vận hành khai thác, đề nghị nhà đầu tư chia sẻ khó khăn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, chú trọng sử dụng nguồn lao động của địa phương. Theo đó, các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh, Quảng Trị có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Mục tiêu hướng đến xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng vào 2025.

Đ. Đức