1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chính phủ: Có thể sẽ áp trần lãi suất cho vay

(Dân trí) - Trong phiên họp thường kỳ tháng 4, Chính phủ nhấn mạnh phải điều hành lãi suất mạnh mẽ hơn nhằm tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Nếu cần thiết, xem xét quy định trần lãi suất cho vay có mức chênh lệch hợp lý so với lãi suất huy động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 (ảnh: VGP).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 (ảnh: VGP).

Trong ngày hôm qua (26/4), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 4/2013 tại Hà Nội.

Các thành viên Chính phủ đánh giá, mặc dù kinh tế vĩ mô tuy có bước chuyển biến tích cực nhưng không được chủ quan, phải tăng cường hơn nữa. Trước hết tập trung kiềm chế lạm phát, kiểm soát cung tiền (M2), đảm bảo kế hoạch tăng trưởng tín dụng và rải đều ra các tháng còn lại trong năm. 

Một điểm quan trọng được đề cập đến trong phiên họp hôm qua đó là, Chính phủ nhấn mạnh, hoạt động điều hành lãi suất cần mạnh mẽ hơn để tiếp tục giảm lãi suất cho vay. "Nếu cần thì xem xét quy định trần lãi suất cho vay có mức chênh lệch hợp lý so với lãi suất huy động và tăng cường kiểm tra việc thực hiện". Bên cạnh đó, tiếp tục giữ ổn định tỉ giá, tăng dự trữ ngoại hối.

Theo báo cáo trình lên Thủ tướng, trong thời gian vừa qua, lãi suất huy động VND đã ở mức ổn định và có xu hướng giảm. Hiện nay, lãi suất huy động của tổ chức tín dụng phổ biến ở mức 1-2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6-7,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khoảng 9,5-10,5%/năm.

Thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định. Ngân hàng Nhà nước đã tích cực mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Thanh khoản của toàn hệ thống được đảm bảo.

Những yếu tố trên đã góp phần đáng kể hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên cả nước.

Trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 23.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 123,38 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, 8.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động.

Tính chung 4 tháng đầu năm ước tạo việc làm cho khoảng 495.000 lao động, đạt 30,9% kế hoạch.

Bích Diệp