1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chiêm ngưỡng viên kim cương trắng đắt nhất thế giới

(Dân trí) - Một viên kim cương trắng có kích thước bằng một quả trứng nhỏ nặng 118 carat, vừa lập kỷ lục thế giới về giá khi được mua ở mức 30,8 triệu USD trong phiên đấu giá ngày 7/10 tại Hồng Kông.

Được miêu tả là “viên kim cương hình trái xoan lộng lẫy” với trọng lượng 118 carat, viên đá quý này đã thuộc về một người đấu giá qua điện thoại tại phiên đấu giá do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông.

Viên kim cương hình trái xoan lộng lẫy có giá 30,8 triệu USD
Viên kim cương hình trái xoan lộng lẫy có giá 30,8 triệu USD

Với số tiền được trả lên tới 238,68 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 30,8 triệu USD, nó đã xô đổ kỷ lục 26,7 triệu USD thuộc về một viên kim cương trắng được đấu giá hồi tháng 5 vừa qua tại Geneva.
 
Phiên đấu giá chỉ diễn ra chóng vánh trong vòng 6 phút tối qua. Trước đó nhà đấu giá Sotheby's đã miêu tả đây là “viên kim cương không tì vết màu D lớn nhất”.

Chiêm ngưỡng viên kim cương trắng đắt nhất thế giới
 
Những viên kim cương “màu D” hay màu trắng thuần khiết nhất, được xem là cực kỳ hiếm và thường thu về những mức giá cao ngất ngưởng. Viên đá quý này được phát hiện tại một khu mỏ ở phía Nam châu Phi năm 2011 và nặng 299 carat trước khi được chế tác.
 
Giá trị của nó trước khi đấu giá được ước tính vào khoảng 28 - 35 triệu USD sau khi được Viện đá quý Mỹ xếp hạng chất lượng cao nhất.
 
Chiêm ngưỡng viên kim cương trắng đắt nhất thế giới
 
Chiêm ngưỡng viên kim cương trắng đắt nhất thế giới
 
Chiêm ngưỡng viên kim cương trắng đắt nhất thế giới
 
 Cũng trong phiên đấu giá, một viên kim cương rực rỡ màu xanh lục nặng 7,6 carat đã thu về 16,1 triệu USD.

Viên kim cương xanh 7,6 carat có giá 16,1 triệu USD
Viên kim cương xanh 7,6 carat có giá 16,1 triệu USD

Những năm gần đây, Hồng Kông đã trở thành một tâm điểm của các cuộc đấu giá trang sức quốc tế do số lượng nhà sưu tập giàu có ngày càng tăng tại Trung Quốc và châu Á quy tụ về đây.

Thanh Tùng
Theo BBC