1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Chiêm ngưỡng viên kim cương hồng giá hơn 800 tỷ đồng

(Dân trí) - Trái với tình trạng mất giá thê thảm của vàng, những viên kim cương quý hiếm vẫn đang thiết lập những mức giá “sốc”. Một viên kim cương hồng vừa được bán đấu giá thành công ở New York, Mỹ, đem về số tiền hơn 39 triệu USD, tương đương khoảng 830 tỷ đồng.

Tờ
Tờ Wall Street Journal cho biết, phiên đấu giá viên kim cương nói trên đã diễn ra vào ngày 16/4 tại nhà đấu giá Christie’s. Với trọng lượng “khủng” 34,65 carat, viên kim cương hồng mang tên Princie dễ dàng đạt được mức giá 39,3 triệu USD, mức giá cao thứ nhì mà một món trang sức đem đấu giá từng đạt được.

Princie là một trong những viên kim cương hồng lớn nhất thế giới từng được đưa ra thị trường. Kỷ lục giá của kim cương hồng hiện thuộc về một viên khác mà nhà chế tác nữ trang Laurence Graff ở London đã mua từ nhà đấu giá Sotheby’s cách đây 3 năm. Viên này có trọng lượng nhỏ hơn viên Princie một chút, nhưng có giá lên tới 46 triệu USD, tương đương khoảng 974 tỷ đồng.

Tờ
 
Trong phiên đấu giá viên kim cương hồng Princie ở Christie’s, chỉ mất có vài phút đồng hồ để một người đấu giá ẩn danh thực hiện bỏ giá qua điện thoại giành được quyền mua.

Viên Princie đã được tìm thấy 300 năm trước ở mỏ kim cương Golconda nổi tiếng ở Ấn Độ. Theo tính toán trước buổi đấu giá, viên này được dự báo ít nhất sẽ đạt mức giá 20 triệu USD.

Trước đây, Princie thuộc về một vị hoàng tử Ấn Độ có tên Nizam of Hyderabad, người đã bán viên kim cương này tại nhà đấu giá Sotheby’s vào năm 1960 với giá 46.000 Bảng Anh, tương đương với 1,3 triệu USD ngày nay. Vào năm 1937, vị hoàng tử này đã được tạp chí Time của Mỹ đánh giá là người giàu nhất thế giới.

Người thắng cuộc trong buổi đấu giá năm 1960 là chi nhánh tại London của hãng nữ trang Van Cleef & Arpels. Tiếp đó, hãng này đã gửi viên kim cương hồng mua được tới cửa hiệu của hãng ở Paris.

Tờ
Một ngày nọ, Sita Devi, một bà hoàng đến từ Baroda, Ấn Độ, dừng chân tại cửa hiệu này để ngắm viên kim cương cùng với cậu con trai 14 tuổi Sayajirao Gaekwad. Chủ cửa hiệu là ông Pierre Arpels đã quyết định đặt tên cho viên kim cương là Princie, theo tên gọi thân mật của cậu bé kia. Cái tên này đã gắn liền với viên kim cương hồng suốt từ đó.

Giá của kim cương hồng nói riêng và kim cương màu nói chung đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Năm ngoái, nhà đấu giá Christie’s đã bán một viên kim cương hồng 9 carat có tên Clark Pink với giá 15,8 triệu USD, và một viên kim cương hồng khác có tên Martian Pink với giá 17,4 triệu USD.

Theo hãng tin BBC, mỏ kim cương Golconda ở Ấn Độ là nơi tìm thấy cả 4 viên kim cương hồng lớn nhất thế giới.

Ngoài viên Princie và Graff như đã đề cập ở trên, 2 viên còn lại trong số 4 viên này là viên Darya-I Nur có trọng lượng khoảng 175-195 carat và viên Nur ul-Ain có trọng lượng khoảng 60 carat. Đây là hai viên kim cương từng nằm trong bộ sưu tập nữ trang hoàng gia Iran.

Phương Anh
Tổng hợp