1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chiêm ngưỡng du thuyền "khủng" của tỷ phú Anh

(Dân trí) - Từ năm 2010, tỷ phú nổi tiếng người Anh Richard Branson đã cho thuê chiếc du thuyền cao cấp của mình mỗi khi ông không dùng du thuyền này để đi nghỉ ở hòn đảo riêng. Giá cho thuê của du thuyền này là 110.000 USD, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng, mỗi tuần.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Lạm phát thấp: Do điều hành hay do thắt chặt chi tiêu

[VIDEO] Ứng dụng công nghệ vào thời trang cho phái đẹp

[VIDEO] Nấm lạnh ngoại nhập chiếm lĩnh thị trường phía nam

Vàng đảo chiều đi xuống

Tuy nhiên, theo trang Business Insider, du thuyền “Necker Bell” này giờ không còn được cho thuê nữa mà tỷ phú Branson đã rao bán nó. Chưa rõ mức giá bán của du thuyền này là bao nhiêu, nhưng từ mức giá cho thuê của chiếc du thuyền, có thể đoán được rằng, mức giá bán sẽ không phải là rẻ.

Dưới đây là một vài hình ảnh về du thuyền “Necker Bell” mà tỷ phú Brason đang rao bán:

Chiêm ngưỡng du thuyền khủng của tỷ phú Richard Branson
Du thuyền “Necker Bell” được thiết kế cho gia đình lớn của tỷ phú Branson. Bởi thế mà đây là một du thuyền rộng rãi.

Du thuyền này hoạt động quanh năm trên vùng biển Caribbean.
Du thuyền này hoạt động quanh năm trên vùng biển Caribbean.

Có 4 phòng ngủ rộng rãi trên du thuyền “Necker Bell”.
Có 4 phòng ngủ rộng rãi trên du thuyền “Necker Bell”.

Nội thất chưa hẳn là đỉnh cao của sự sang trọng, nhưng cũng đủ để những vị khách khó tính hài lòng.
Nội thất chưa hẳn là đỉnh cao của sự sang trọng, nhưng cũng đủ để những vị khách khó tính hài lòng.

Mỗi phòng đều có TV màn hình phẳng, đầu đĩa DVD, và chỗ để máy nghe nhạc iPod.
Mỗi phòng đều có TV màn hình phẳng, đầu đĩa DVD, và chỗ để máy nghe nhạc iPod.

Các căn phòng chủ yếu mang màu sáng.
Các căn phòng chủ yếu mang màu sáng.

Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm khép kín.
Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm khép kín.

Một phòng ngủ có rèm màu trắng.
Một phòng ngủ có rèm màu trắng.

Nếu có 12 khách trên du thuyền này, hai người sẽ phải ngủ ở boong trên.
Nếu có 12 khách trên du thuyền này, hai người sẽ phải ngủ ở boong trên.

Với du thuyền này, khách có thể chơi môn nhảy cầu…
Với du thuyền này, khách có thể chơi môn nhảy cầu…

… hoặc lặn biển, tùy thích. Ngoài ra, “Necker Bell” còn có một cano tốc độ cao cho môn trượt nước.
… hoặc lặn biển, tùy thích. Ngoài ra, “Necker Bell” còn có một cano tốc độ cao cho môn trượt nước.

Khu vực để thư giãn và tắm nắng.
Khu vực để thư giãn và tắm nắng.

Phòng bếp tiện nghi, nơi chế biến nhiều món ăn ngon.
Phòng bếp tiện nghi, nơi chế biến nhiều món ăn ngon.

Phòng ăn của du thuyền.
Phòng ăn của du thuyền.

Phòng xem phim trên du thuyền “Necker Bell”.
Phòng xem phim trên du thuyền “Necker Bell”.

Phòng điều khiển du thuyền, nơi thuyền trưởng làm việc.
Phòng điều khiển du thuyền, nơi thuyền trưởng làm việc.

Du thuyền này cũng có thể được điều khiển từ bên ngoài, trên boong.
Du thuyền này cũng có thể được điều khiển từ bên ngoài, trên boong.

Du thuyền này không còn được cho thuê nữa mà đã được rao bán.
Du thuyền này không còn được cho thuê nữa mà đã được rao bán.

Phương Anh
Theo Business Insider

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước