1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chỉ số giá 2008 đứng ở mức dưới 20%

(Dân trí) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tiếp tục giảm 0,68% so với tháng trước, giúp CPI cả nước trong năm 2008 này dưới mức 20% so với cùng kỳ năm 2007.

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố sáng 25/12, với mức âm 0,68% tháng thứ 3 liên tiếp, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả nước năm 2008 so với 2007 ở mức 22,97%, thấp hơn nhiều so với dự báo đạt 30% mà các chuyên gia đưa ra vào đầu năm nay.

Trong 10 nhóm hàng hoá được lấy làm căn cứ tính CPI hàng tháng, có 3 nhóm hàng chủ đạo giảm so với tháng trước, là nguyên nhân kéo chỉ số giá “âm” 3 tháng liền kề.

Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn giảm 0,13%, trong đó nhóm nhỏ lương thực giảm tới 2,36%, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,76% và 0,37%.

Tiếp theo, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 2,36% và phương tiện đi lại, bưu điện giảm 6,77%.

Dù có tới 7 nhóm trong “rổ” hàng hoá CPI tăng giá so với tháng 11, nhưng mức tăng đều dưới 1%.

Xét theo địa phương, Cần Thơ có mức giảm mạnh nhất, giảm 1,38% so với tháng trước, Hà Nội giảm 1,3%...

So với tháng 11, chỉ số giá vàng tăng 0,78%, USD tăng 1,14%.

Với diễn biến mặt bằng giá trong tháng cận Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009, mục tiêu kìm chế lạm phát của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia lại lo ngại khi dấu hiệu giảm phát biểu hiện thông qua chỉ số giá “âm” liên tiếp 3 tháng cuối năm và sức cầu trên thị trường chững lại.

An Hạ