1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cherry rẻ ngập tràn, nỗi lo hàng Trung Quốc

(Dân trí) - Tuần qua, thông tin về các loại nông sản Mỹ giá rẻ về Việt Nam được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Thế nhưng, nhiều người cũng tự đặt câu hỏi, rẻ như vậy có phải là hàng Trung Quốc trộn vào?

Cherry giá rẻ: Hàng Mỹ hay đồ Trung Quốc?

Do cherry Mỹ đã về ồ ạt, không còn hiếm như trước đây nên cherry Trung Quốc về Việt Nam cũng bị ép giá. Giá cherry bán trên thị trường lại càng rẻ. Điều mà người mua quan tâm bây giờ không còn là giá mà làm sao mua được đúng cherry Mỹ mà thôi.

Cherry rẻ ngập tràn, nỗi lo hàng Trung Quốc - 1

Nhiều người cho rằng, cherry "đỏ đen lẫn lộn" là có pha trộn cherry Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo một dân buôn hoa quả nhập: "Nhiều cửa hàng trộn cherry Trung Quốc vào cherry Mỹ, gần như ít người không làm thế. Nhìn cái sẽ biết ngay, vì cherry Trung Quốc quả nhỏ đỏ tươi, ăn cũng sẽ có vị chua hơn.”

Đặc biệt là do quá trình bảo quản, khoảng cách địa lý gần nên không quá chú trọng về bảo quản, quả dễ bị úng, không chắc và ăn rất xốp. Do vậy, có người mua được hộp cherry mà quả đỏ quả tím, cứ ngỡ là cherry Mỹ hết nhưng ăn sẽ thấy vị khác ngay, đó đều là được trộn rồi", người này cho hay.

Góp đá quý nhiều năm làm hòn non bộ khổng lồ 2 tỷ đồng

Tác phẩm “ Mẫu tử sơn ” được làm bằng đá ruby đỏ nặng trên 2 tấn làm từ loại đá quý có nguồn gốc từ Lục Yên (Yên Bái). Trong đó, hơn 1 tấn đá gốc ruby và gần 200kg tinh thể ruby loại đỏ đẹp.

Cherry rẻ ngập tràn, nỗi lo hàng Trung Quốc - 2

Tác phẩm non bộ có chiều cao 1,6m được đặt trên một khay đá hình e-líp nguyên khối có kích thước 135x205cm.

Tác phẩm có hai ngọn núi được đặt trên khay đá, ngọn núi lớn tượng trưng cho người mẹ, ngọn núi nhỏ tượng trưng cho người con - nghĩa là hòn chính như người mẹ che chở cho hòn phụ là người con. Số lượng đá để ghép thành hòn non bộ ước tính giá trị gần 2 tỷ đồng.

Một ngày đã lãi hơn 20 triệu tiền bánh trung thu

Đang mùa làm ăn được, Góc bếp thơm bơ của chị Ngân thậm chí còn có lãi mỗi ngày hơn 20 triệu đồng. Vừa làm bánh, chị Ngân vừa tính nhẩm: “Lượng bánh trung bình mỗi ngày là gần 300 cái. Trừ hết các chi phí, loại bánh truyền thống tôi thu lãi khoảng 60 nghìn đồng/cái, bánh hiện đại khó và mất công hơn thì cao hơn 30 nghìn đồng/cái.”

Cherry rẻ ngập tràn, nỗi lo hàng Trung Quốc - 3

Khách ăn quen đều phải đặt và chuyển tiền trước đó cả tháng, để sát trung thu nhận hàng. Đặt sớm như vậy thì các cơ sở làm bánh mới có kế hoạch sản xuất cụ thể và trả bánh đúng thời hạn.

Sanh cổ Huyền phượng vũ giá triệu đô: "Chưa đến mức đó"

Có thông tin cây sanh Huyền phượng vũ của nghệ nhân Đặng Xuân Cường năm 2006 từng được định giá lên tới cả triệu USD. Giá cao gấp 1,5 lần cây "mâm xôi con gà" từng khiến giới chơi cây phát cuồng trong cuộc triển lãm cây nhân dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Tuy nhiên, theo anh Minh Dưỡng - chủ một vườn cây nổi tiếng ở Chương Mỹ (Hà Nội): “Tôi từng đứng ra trả Cường họa sĩ 7 tỷ đồng để sở hữu cây Phượng huyền vũ nhưng chủ cây không bán.”

Cherry rẻ ngập tràn, nỗi lo hàng Trung Quốc - 4

Cây Huyền phượng vũ của Cường họa sĩ tại buổi triển lãm tổ chức tại Thanh Hóa.

"Cây Huyền phượng vũ bây giờ cũng chỉ có giá vào khoảng hơn chục tỷ thôi. Còn mức hơn triệu đô-la Mỹ mà mọi người nói tôi cho rằng họ tự đồn thổi lên thế chứ chủ cây cũng chẳng bao giờ đưa ra mức giá đó”, anh Dưỡng cho biết thêm.

Theo một số người chơi cây có tiếng, hiện tại ở Việt Nam có khoảng 30 cây sanh được xếp vào hàng đẹp hiếm có. Những cây này chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, trong số đó không có cây Huyền phượng vũ của Cường họa sĩ.

"Chặt chém" bữa hải sản 85 triệu đồng?

Cách đây vài ngày, một tài khoản Facebook có nickname N.L.P. đã chia sẻ hoá đơn thanh toán tại một nhà hàng M.H. trên đường Võ Nguyên Giáp (Quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Ngoài ra, tài khoản này cũng tố cáo nhà hàng lợi dụng đoàn khách nước bạn sang chơi để “chặt chém”.

Cherry rẻ ngập tràn, nỗi lo hàng Trung Quốc - 5

Hoá đơn 85 triệu đồng gây tranh cãi

Số tiền phải thanh toán trên hoá đơn là 85,3 triệu đồng. Trong đó, các món bị tính tiền cao nhất là tôm hùm, tôm tít, mực ống, nghêu, cá.

Tuy nhiên, đây là hoá đơn cho đến 40 - 50 người, hơn nữa, các món gọi ra cũng toàn là hải sản ngon với số lượng nhiều.

Trao đổi với quản lý nhà hàng, đây cũng là đoàn khách quen đã ăn tại đây vài lần. Ăn uống xong, họ vui vẻ thanh toán và mượn thêm bát đĩa chứ không có chuyện phàn nàn.

Điện thoại Trung Quốc nhái giống 90% hàng thật

Từng làm cho một cơ sở chuyên kinh doanh loại điện thoại này, anh L.V. (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Cách đây  hơn 1 năm, khi trào lưu này nở rộ nhất, chủ cơ sở kinh doanh của tôi bán online trên mạng cũng kiếm vài trăm triệu đồng một tháng.”

Thị trường cứ có máy gì mới, thời thượng là có hàng giả ngay lập tức. Các mối buôn sẽ lấy hàng từ trên Lạng Sơn hoặc Móng Cái, vì hàng được chuyển về từ Trung Quốc. Với giá bán trên thị trường lúc “hot” nhất là khoảng 3 triệu đồng. Giá này áp dụng cho tất cả các loại máy, không phân biệt hãng hay đời máy.

Cherry rẻ ngập tràn, nỗi lo hàng Trung Quốc - 6

Điện thoại nhái còn ra mẫu mã mới trước cả hàng thật

“Giá bán này gần như là đã lãi gấp đôi. Bởi giá nhập chỉ từ 1,7 – 1,8 triệu đồng/cái. Có 2 kiểu nhập hàng, một là ôm một lúc 30 – 40 máy, hai là đặt hàng qua đầu mối, cứ có khách gọi bào hotline chốt đơn thì sẽ có người mang hàng tới”, anh V. cho biết thêm.

Vì là hàng nhái, nên chất lượng của những chiếc máy này rất kém. Anh V. cho biết: “Dùng loại điện thoại này chỉ vài tháng là màn hình sẽ rất kém. Ánh sáng yếu, cảm ứng liệt là những biểu hiện rõ rệt nhất.”

Đối tượng khách hàng hay mua loại hàng này theo anh V. đa phần là dân chơi thích đú đởn, thích khoe của nên mới mua. Họ biết đây là máy nhái của Trung Quốc nhưng vẫn mua về để nghe gọi hoặc dùng cho oai.

40 tấn thịt hôi thối làm giò chả nhiễm dịch tả lợn

Ngày 12/8 vừa qua, Đội quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Đồng Nai) phối hợp cùng Trạm Thú y huyện Trảng Bom và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả của ông Hoàng Đình Cảnh ở ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom).

Cherry rẻ ngập tràn, nỗi lo hàng Trung Quốc - 7

Thịt làm giò chả nhiễm dịch tả lợn

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của ông Cảnh có 2 thùng container loại 20 feet chứa hàng trăm bọc ni-lông. Bên trong là bao tải thịt gà và thịt heo đã qua giết mổ, bốc mùi hôi khó chịu. Không những vậy, qua khám xét cơ sở làm giò chả của ông Cảnh, lực lượng chức năng còn phát hiện có thêm 2 tủ đông lạnh loại lớn chứa thịt heo, gà. Tổng số thịt heo, gà tại cơ sở này là hơn 40 tấn.

Một tuần sau khi phát hiện vụ việc (19/8), cơ quan chức năng đã đưa số thịt đi xét nghiệm, kết quả cho thấy số thịt này nhiễm dịch tả heo châu Phi .

Thế Hưng