1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chàng trai 19 tuổi trở thành triệu phú tự thân trẻ nhất nước Anh

(Dân trí) - Một thiếu niên gốc Ấn Độ đã trở thành một trong những triệu phú tự thân trẻ nhất nước Anh nhờ kinh doanh bất động sản trực tuyến. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, cậu đã thu về 12 triệu bảng Anh (tương đương gần 362 tỷ đồng).

Akshay Ruparelia đã bán được 100 triệu bảng Anh giá trị bất động sản kể từ khi thành lập công ty. (Nguồn: NDTV)
Akshay Ruparelia đã bán được 100 triệu bảng Anh giá trị bất động sản kể từ khi thành lập công ty. (Nguồn: NDTV)

Cụ thể, Akshay Ruparelia, chỉ mới 19 tuổi, đã vất vả kinh doanh trong khi còn đang học đại học với công việc đàm phán thỏa thuận bất động sản trực tuyến từ những người có nhu cầu bán với những người có nhu cầu mua và kiếm một phần chênh lệch nhỏ từ đó.

Đáng nói, tuần này, trang web doorsteps.co.uk của cậu đã trở thành công ty bất động sản lớn thứ 18 ở Anh chỉ sau 16 tháng ra đời.

Ruparelia tuyên bố cậu đã bán được tổng cộng 100 triệu bảng Anh giá trị bất động sản kể từ khi thành lập công ty.

“Một vài tuần sau khi trang web của tôi hoạt động, một người đàn ông ở Sussex yêu cầu tôi bán nhà của ông ấy và một mảnh đất riêng mà ông sở hữu bên cạnh ngôi nhà đó”, Ruparelia nói.

“Tôi đã phải trả cho bạn trai của chị tôi 40 bảng Anh để anh ấy lái xe đưa tôi đến Sussex để chụp ảnh ngôi nhà, vì tôi đã thi trượt bằng lái xe và không có xe ô tô”, chàng triệu phú trẻ nhớ lại.

Chỉ 3 tuần sau, chàng sinh viên London đã bán được khối bất động sản đó và việc kinh doanh của cậu cứ thế thuận lợi diễn ra.

NDTV cho biết, cậu bắt đầu thành lập công ty của mình với 7.000 bảng Anh vay từ người thân và bây giờ, công ty anh đang thuê 12 nhân viên.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian bắt đầu kinh doanh, cậu đã thuê một tổng đài để trả lời các cuộc gọi đến trong khi cậu đi học và sẽ trả lời các cuộc gọi sau giờ nghỉ giải lao.

Mô hình kinh doanh của chàng triệu phú trẻ này dựa trên việc thuê một mạng lưới các bà mẹ làm việc tự do trên khắp nước Anh, những người có thể giới thiệu cho khách hàng những bất động sản cậu muốn bán.

Trùm bất động sản tuổi teen này tin rằng mô hình trực tuyến của cậu sẽ chuyển hướng thị trường ra khỏi những trụ sở kinh doanh bất động sản hoành tráng.

Theo NDTV, Ruparelia đã bật lên ý tưởng thành lập một doanh nghiệp nhỏ sau khi đọc tiểu sử của Michael O'Leary, người sáng lập hãng hàng không Ryanair.

“Ông O’Leary đã bắt đầu sự nghiệp bằng việc bán các vé máy bay chỉ với 4,99 bảng Anh/vé, và nếu bạn có thể cung cấp cho khách hàng một cái gì đó với giá mà họ không thể tin được với đúng như chất lượng mà bạn nói, bạn sẽ có rất nhiều khách hàng và doanh nghiệp của bạn sẽ hoạt động tốt”, chàng triệu phú 19 tuổi nói.

Đáng nói, chàng triệu phú tuổi teen này còn đang nuôi bố mẹ bị khiếm thính. Cha cậu, ông Kaushik, 57 tuổi, là một điều dưỡng viên và mẹ cậu, Renuka, 51 tuổi, là trợ lý giảng dạy cho trẻ khiếm thính và một nhân viên hỗ trợ trẻ khiếm thính ở Hội đồng Camden tại London.

Ruparelia đã có cơ hội nghiên cứu kinh tế học và toán học tại Đại học Oxford nhưng cậu đã quyết định bảo lưu việc học để phát triển việc kinh doanh.

Bên cạnh đó, cậu bắt đầu bằng cách tự trả lương cho mình 500 bảng Anh mỗi tháng trích từ lợi nhuận mà cậu kiếm được. Sau đó, cậu tăng lên 1.000 bảng Anh/tháng và cậu đang tiết kiệm để mua chiếc xe ô tô đầu tiên cho mình.

Hồng Vân
Theo NDTV