1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cặp song sinh tỷ phú Bitcoin chê các nhà đầu tư già không hiểu về tiền ảo

(Dân trí) - Anh em sinh đôi nhà Winklevoss cho rằng các nhà đầu tư tài chính kì cựu ở phố Wall không hiểu chút gì về tiền kỹ thuật số.

Cụ thể, Tyler và Cameron Winklevoss, hai người đầu tiên bỏ 11 triệu USD để mua 120.000 đồng Bitcoin trong năm 2012, nói với CNBC rằng, các CEO như Warren Buffett của Berkshire Hathaway hay Chủ tịch ngân hàng thương mại JPMorgan, ông Jamie Dimon đều là “những người có suy nghĩ sai lầm không thể tưởng tượng nổi”.

Trước đó, cả nhà đầu tư đại tài Buffett và Dimon đều là những người chỉ trích thẳng thắn về đồng Bitcoin trong những tháng gần đây.

Theo đó, Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway cho biết, hồi tháng 1 rằng Bitcoin chắc chắn sẽ có kết cục không tốt đẹp gì trong khi Giám đốc ngân hàng thương mại lớn nhất nước Mỹ nói tiền ảo là trò gian lận vào năm ngoái, mặc dù ông Dimon sau đó nói ông hối hận về những nhận xét này của ông.

Cặp song sinh Winklevoss đã mua 120.000 đồng Bitcoin vào năm 2012, nhưng bây giờ không ai biết chính xác họ đang sở hữu bao nhiêu. (Nguồn: Independent)
Cặp song sinh Winklevoss đã mua 120.000 đồng Bitcoin vào năm 2012, nhưng bây giờ không ai biết chính xác họ đang sở hữu bao nhiêu. (Nguồn: Independent)

Theo tờ Indepentdent, Tyler Winklevoss nói: “Khi bạn già đi, não bộ của bạn sẽ mất dần tính nhanh nhạy và bạn sẽ chỉ trung thành với những khuôn khổ mà bạn có”.

“Khi bạn được sinh ra trong thế giới này, bạn đã được dạy tiền USD có màu xanh lá cây, hay vàng là một kim loại quý để đầu tư. Nhưng sau đó, bạn bắt đầu bối rối rằng, liệu những thứ quen thuộc đó có phải là cách đầu tư đúng đắn hay nên làm hay không?”, anh em tỷ phú Tyler và Cameron Winklevoss nói.

Đáng nói, Tyler Winklevoss cáo buộc các nhà đầu tư kì cựu là những người cứng nhắc và không chịu thay đổi để phù hợp với thời đại.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Bitcoin này cho rằng các nhà đầu tư tài chính kì cựu có suy nghĩ tiêu cực về thị trường tiền ảo chỉ là thiểu số và cho biết tiền ảo là một giải pháp cho các quốc gia nghèo trong việc tìm kiếm các phương thức thanh toán nhanh hơn để thay thế.

“Nếu bạn tới Châu Phi thì có các chi nhánh của ngân hàng JP Morgan mở cửa ở đó không?”, hai anh em song sinh này nói.

Cameron Winklevoss cũng nói thêm rằng những người trẻ tuổi hiện nay sẽ chọn đầu tư vào tiền kỹ thuật số hơn là các khoản đầu tư hữu hình như vàng.

Hồng Vân
Theo Independent

Cặp song sinh tỷ phú Bitcoin chê các nhà đầu tư già không hiểu về tiền ảo - 2