1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cao điểm mua ô tô chơi Tết, doanh số của nhiều đại gia xe hơi giảm mạnh

(Dân trí) - Mặc dù tháng 1/2018 là thời gian cao điểm mua xe ô tô để chuẩn bị đón Tết nguyên đán Mậu Tuất, tuy nhiên, doanh số bán xe của nhiều đại gia ô tô đã giảm rất mạnh, nhiều doanh nghiệp (DN) ghi nhận giảm mạnh lượng xe nhập khiến thị trường khan hiếm, giá một số loại xe tăng nhẹ.

Cụ thể, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính trong tháng 1/2018 lượng xe hơi dưới 9 chỗ ngồi nguyên chiếc nhập khẩu đạt hơn 18.300 chiếc, tiêu thụ xe du lịch tăng 25% so với tháng trước, trong đó xe lắp ráp trong nước chỉ tăng nhẹ 3%, trong khi xe nhập khẩu giảm 30%, chỉ đạt hơn 5.400 chiếc.

Mặc dù đang mùa cao điểm bán xe hơi nhưng nhiều liên doanh xe hơi trong nước giảm doanh số.
Mặc dù đang mùa cao điểm bán xe hơi nhưng nhiều liên doanh xe hơi trong nước giảm doanh số.

Về doanh số bán xe của các DN lớn Việt Nam, trong tháng 1, nhiều đại gia xe hơi đã giảm doanh số so với tháng liền kề tháng 12/2017 và so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, Mekong, thương hiệu phân phối xe Fiat và Ssangyong không bán được chiếc xe nào tại Việt Nam, sau khi tháng 12/2017 chỉ bán được 28 chiếc xe.

Xe sang của Nhật là Lexus ghi nhận sự giảm doanh số mạnh nhất với 41%, chỉ bán được khoảng 80 chiếc, giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2017 và tháng cận kề.

Các hãng ghi nhận doanh số giảm là Kia Trường Hải với 16% doanh số, nhiều nhất là TCIEV (phân phối các dòng xe Sunny) cũng ghi nhận sự giảm doanh số đến 71% so với cùng kỳ năm trước và so với tháng12/2017 doanh số bán xe của liên doanh này ghi nhận sự giảm hơn 94%.

Hiện thị trường ô tô tháng 1/2018, doanh nghiệp có doanh số bán xe lớn nhất thuộc về Thaco - Trường Hải với gần 9.000 chiếc, Toyota Việt Nam đứng vị trí thứ 2 với hơn 5.000 chiếc, Ford với vị trí thứ 3 với hơn 2.400 chiếc về Honda và Mitsubishi đứng ở vị trí thứ 3 khi lượng tiêu thụ đạt hơn 1.000 chiếc trong tháng.

Trước đó, Tổng cục Hải quan công bố lượng xe ô tô con nhập khẩu về Việt Nam tháng 1/2018 với lượng chỉ 18 chiếc, giá nhập trung bình khoảng 780 triệu đồng, trong danh mục thị trường xe nhập không có dòng xe nhập từ Ấn Độ, Indonesia hoặc từ Nhật Bản. Điều này cho thấy những tuyên bố của các hãng xe nhập từ Nhật Bản "tạm ngừng nhập xe hơi về Việt Nam" do nhiều quy định, rào cản từ Nghị định 116 của Chính phủ năm 2017 là sự thật.

Nguyễn Tuyền

Cao điểm mua ô tô chơi Tết, doanh số của nhiều đại gia xe hơi giảm mạnh - 2