1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cẩn trọng với phí trả nợ trước hạn

Phí trả nợ trước hạn là đúng quy định, tuy nhiên phương thức tính mập mờ không rõ ràng của một số ngân hàng khiến cho người đi vay hoang mang và mất niềm tin vào các tổ chức tín dụng. Vậy làm sao để hiểu rõ phương thức tính phí trả nợ trước hạn khi vay ngân hàng?

Tìm hiểu kỹ thủ tục hồ sơ

Trong các hồ sơ vay vốn, mục phí trả nợ trước hạn thường được đề cập trong hợp đồng vay hoặc phụ lục hợp đồng. Người đi vay trước khi ký xác nhận hoàn tất hợp đồng cần hỏi lại rõ ràng và kỹ lưỡng các điều kiện trả nợ trước.

Anh Thanh Tùng (32 tuổi), phó phòng nghiên cứu thị trường của một công ty sản xuất bánh kẹo Tp. HCM cho biết anh đang có nhu cầu vay mua nhà. Điều khiến anh đắn đo bên cạnh lãi suất, kỳ hạn, hạn mức chính là phí trả nợ trước hạn. Anh chia sẻ: “Các ngân hàng rất hỗ trợ khách hàng vay vốn, điều đó rất thuận lợi đối với những người có nhu cầu như tôi. Tuy nhiên, theo tôi, với bất cứ khoản vay nào cũng cần hiểu rõ các thủ tục, hợp đồng, các quy định của ngân hàng, như vậy sẽ dễ dàng cho hai bên cả với ngân hàng và với cả khách hàng”.

Cẩn trọng với phí trả nợ trước hạn - 1

 

Đồng quan điểm với anh Tùng, chị Mai (40 tuổi) ở Gia Lâm, Hà Nội cũng cần nguồn vốn cố định và lâu dài để phục vụ cho công việc kinh doanh buôn bán của mình. “Tôi rất tin tưởng ở các ngân hàng có những chính sách cho vay rõ minh bạch cả về lãi suất lẫn các phương thức trả nợ cũng như trả nợ trước hạn. Chính vì vậy, mỗi khi cần vay vốn tôi đều lựa chọn ngân hàng uy tín và có những điều khoản rõ ràng” – chị nói.

Cần minh bạch trong tính phí trả nợ trước hạn

Hiện tại, hầu hết các ngân hàng đều thu phí trước hạn, và điều này là đúng quy định của ngân hàng Nhà nước.

Để khuyến khích người dân, đồng thời lấy được lòng tin của người đi vay, nhiều ngân hàng uy tín đã đưa ra những phương thức trả nợ linh hoạt và cách tích phí trả nợ trước hạn minh bạch, có sự tư vấn chi tiết. Đơn cử như những chương trình tín dụng tại ngân hàng Á Châu (ACB). Mới đây, ACB vừa chính thức triển khai sớm các chương trình ưu đãi tín dụng năm 2016 dành cho các khách hàng cá nhân, với lãi suất ưu đãi dịp đầu năm từ 8%/năm áp dụng tùy sản phẩm vay.

Trong các ưu đãi ACB đem đến cho khách hàng, ngoài mức lãi suất thấp, phương thức trả nợ linh hoạt và cách thức tính phí và những ưu đãi trả nợ trước hạn đang được khá nhiều khách hàng quan tâm.

Đối với khách hàng có nhu cầu vay mua nhà, khách hàng có thể lựa chọn thời gian vay linh hoạt trong vòng 20 năm với mức vay lên đến 80% giá trị căn nhà hoặc công trình sửa chữa. Đặc biệt, ACB để khách hàng chủ động tự lựa chọn số tiền thanh toán hàng tháng tùy theo mức thu nhập hiện tại, đồng thời có thể thanh toán thêm tối đa 50 triệu đồng mỗi tháng để rút ngắn thời hạn trả nợ mà không phải đóng phí phạt. Thêm nữa, sau 5 năm, khách hàng trả nợ trước hạn sẽ được miễn phí. Đây là một trong những điểm mới khác biệt so với cách thức tính phí trả nợ trước hạn thông thường.

Đối với khách hàng vay tiêu dùng, ACB cũng có những chính sách riêng đặc biệt ưu đãi như thời gian cho vay linh hoạt, lên tới 10 năm. Khách hàng có thể thanh toán thêm tối đa 20 triệu đồng mỗi tháng để rút ngắn thời hạn trả nợ mà không phải đóng phí phạt, và trả nợ trước hạn sau 5 năm, ACB cũng hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Với cách tính phí trả nợ trước hạn minh bạch, rõ ràng cùng với phương thức trả nợ linh hoạt, ACB mong muốn hỗ trợ tối đa nhu cầu vốn của người dân dịp cuối năm và dịp Tết Bính Thân sắp tới.

3 cách để cuộc sống tốt đẹp hơn với ACB

Các chương trình ưu đãi tín dụng của ACB với thông điệp “3 cách để cuộc sống đẹp hơn” nhằm đáp ứng nhanh chóng tất cả nhu cầu vay vốn của khách hàng cùng mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn; thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn; thời hạn vay lên đến 20 năm & khách hàng được linh hoạt trong việc chọn phương thức trả vốn. Khách hàng có thể yên tâm cùng ACB thực hiện hoàn tất các dự định về nhà mới trong năm mới, trang bị tiện nghi hơn cho gia đình và chủ động vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh dịp năm mới.

Để biết thêm thông tin về chương trình xem tại đây.

PV