1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cận cảnh viên kim cương hồng dự báo phá kỷ lục giá thế giới

(Dân trí) - Có trọng lượng tới 59,6 carat và hoàn toàn không tì vết, viên kim cương Ngôi sao hồng sắp được đem ra đấu giá tại Thụy Sỹ dự kiến sẽ trở thành viên đá quý đắt nhất thế giới. Mức giá dành cho nó có thể lên tới hơn 60 triệu USD.

Viên đá quý khổng lồ này được xếp vào hàng hiếm nhất thế giới với màu sắc có độ sâu lạ thường.

Được phát hiện tại Nam Phi năm 1999 bởi tập đoàn khai mỏ De Beers, trong hai năm sau đó nó đã được đánh bóng cắt gọt. Với trọng lượng 59,6 carat, Ngôi sao hồng lớn hơn gấp đôi viên kim cương hồng Graff hình bầu dục, từng lập kỷ lục về giá năm 2010 khi được trả 45,6 triệu USD.

Dự kiến Ngôi sao hồng sẽ thu về hơn 60 triệu USD
Dự kiến Ngôi sao hồng sẽ thu về hơn 60 triệu USD
Dự kiến Ngôi sao hồng sẽ thu về hơn 60 triệu USD

Sotheby’s, nhà đấu giá sẽ tổ chức phiên đấu giá Ngôi sao hồng tại Geneva, Thụy Sỹ ngày 13/11 tới miêu tả viên đá quý này là “hiếm có”.

Người phát ngôn của Sotheby’s khẳng định David Bennett: “Thật khó để có thể nói quá mức độ hiếm của những viên kim cương hồng trong sáng có trọng lượng chỉ 5 carat. Vậy nên viên đá 59,6 carat này đơn giản là ngoại hạng và tôi tin rằng nó được xếp vào hàng những báu vật lớn nhất của trái đất”.

Dự kiến Ngôi sao hồng sẽ thu về hơn 60 triệu USD
Dự kiến Ngôi sao hồng sẽ thu về hơn 60 triệu USD

Theo nhà kinh doanh trang sức Otto Jakob tại Karlsruhe, Đức “đây là thời điểm tốt để bán đấu giá đá quý. Những người giàu có với rất nhiều tiền mặt đang lo sợ tiền của họ gặp nguy hiểm. Họ quyết định đầu tư vào hàng hóa”.

Nếu Ngôi sao hồng tìm được chủ nhân nó sẽ giúp những viên kim cương hồng giữ cả ba vị trí cao nhất trong các đợt đấu giá đá quý. Hồi tháng 4 vừa qua, nhà đấu giá Christie’s tại New York đã bán được viên kim cương hồng Princie có trọng lượng 34,65 carat với giá 39,3 triệu USD.

Thanh Tùng
Tổng hợp