1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Các sân golf của ông Trump thua lỗ hơn 315 triệu USD trong 20 năm

Hương Vũ

(Dân trí) - Theo điều tra của tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump thua lỗ 315,6 triệu USD từ 15 sân golf do ông sở hữu tại Mỹ, Scotland và Ireland trong khoảng từ năm 2000 tới nay.

Các sân golf của ông Trump thua lỗ hơn 315 triệu USD trong 20 năm - 1
Sân golf thuộc sở hữu của ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Hồ sơ thuế mới hé lộ về Tổng thống Trump cho thấy, tình hình kinh doanh của ông không hào nhoáng như người ta tưởng. Trong đó, các sân golf liên tục thua lỗ.

Theo bài báo điều tra của New York Times, kể từ năm 2000, các sân golf mà ông Trump sở hữu và quảng bá đã thua lỗ hơn 315 triệu USD. Từ năm 2016 đến năm 2018, Tổng thống Mỹ lỗ 55,5 triệu USD từ Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington.

Sân golf và resort lớn nhất của ông, Trump National Doral ở Miami, Florida, được ông Trump mua vào năm 2012 với giá 150 triệu USD. Nhưng đến năm 2018, tổng lỗ đã vượt giá mua đó, lên tới 162,3 triệu USD.

Ông Trump đã phải “bơm” 213 triệu USD tiền mới vào khu resort này. Nhưng trong ba năm tới, ông sẽ phải trả lại các khoản vay 125 triệu USD, theo các hồ sơ thuế.

Ba sân golf của ông ở châu Âu - hai sân ở Scotland và một ở Ireland - bị lỗ tổng cộng 63,6 triệu USD.

Gộp lại, tính từ năm 2000, ông Trump đã lỗ 315,6 triệu USD ở các sân golf, vốn được coi là những viên ngọc quý trong gia sản của ông.

Ngoài thua lỗ tại các sân golf, điều tra của New York Times cũng cho thấy, Tổng thống Trump đã thua lỗ hàng triệu USD ở những ngành kinh doanh khác.

Dù tòa nhà đầu tiên của ông Trump ở New York vẫn thành công và có lãi, khách sạn của ông Trump ở Washington khánh thành năm 2016 đã bị lỗ 55,5 triệu USD đến năm 2018.

Trump Corporation, công ty bất động sản trong tay ông, báo cáo lỗ 134 triệu USD kể từ năm 2000. Ông Trump thường xuyên phải bơm tiền cá nhân năm này qua năm khác, coi đó là khoản cho vay. Nhưng đến năm 2016, ông bỏ cuộc trong việc đòi lại các khoản cho vay này, liệt kê chúng vào dạng các khoản đầu tư tiền mặt.

Các sân golf của ông Trump thua lỗ hơn 315 triệu USD trong 20 năm - 2
Các liên doanh bất động sản của ông Trump nằm rải rác trên khắp thế giới. Ảnh: Washington Post

Báo cáo của New York Times cũng đưa ra những thông tin chưa từng được công bố về tài chính và thuế của Tổng thống Trump. Ông Trump được cho là chỉ trả 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang vào năm 2016, và thêm 750 USD nữa trong năm 2017.

Ông Trump vào năm 2010 nhận 72,9 triệu USD tiền hoàn thuế từ chính phủ liên bang sau khi tuyên bố thua lỗ nặng, tuy vậy khoản hoàn thuế này đang được Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) kiểm tra. Nếu tuyên bố thua lỗ của ông Trump bị coi là không hợp pháp, ông có thể sẽ nợ IRS tới 100 triệu USD. Bên cạnh đó, ông Trump có các khoản nợ tổng cộng 300 triệu USD cần thanh toán trong 4 năm tới.

Cũng theo điều tra của New York Times, trong gần hai thập kỷ qua, ông Trump đã không trả thuế thu nhập liên bang. Trong 18 năm hồ sơ thuế mà tờ báo có được, ông Trump đã không đóng thuế trong 11 năm. Trong năm 2016 và 2017, mỗi năm ông chỉ đóng 750 USD tiền thuế. Ban đầu, ông Trump đã trả gần 95 triệu USD tiền thuế thu nhập liên bang. Sau đó, ông đã thu hồi phần lớn số tiền này, kèm theo lãi suất bằng cách nộp đơn xin hoàn thuế 72,9 triệu USD từ năm 2010.

Trump được cho tìm cách né mức thuế phải đóng bằng cách báo cáo lỗ nặng trên toàn bộ đế chế kinh doanh dù tính tới năm 2018 ông đã thu được 427,4 triệu USD từ chương trình truyền hình thực tế của mình và các thương vụ khác.

Tư pháp New York hiện đang điều tra xem liệu Trump có thổi phồng các khoản lỗ ở các sân golf để được khấu trừ thuế hay không.

Theo điều tra của New York Times, chi phí kinh doanh nói chung và hành chính tại các câu lạc bộ golf của Trump ở Bedminster, New Jersey, năm 2017 cao gấp 5 lần so với năm 2016. Đây là sự tăng vọt bất thường mà Trump đã sử dụng để giảm thu nhập chịu thuế của mình.

Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 27/9, Tổng thống Mỹ bác bỏ thông tin từ New York Times, gọi đây là “tin giả” và khẳng định ông “đóng thuế rất nhiều”. Tuy nhiên ông Trump liên tục từ chối tiết lộ hồ sơ thuế, không tuân thủ thông lệ tiêu chuẩn đối với các ứng viên tổng thống, với lý do đang kiểm toán. Trong khi đó các ứng viên tổng thống khác đều công khai hồ sơ thuế.