1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hoàng tử tỷ phú Ả Rập được giam tại khách sạn 5 sao sau bê bối tham nhũng

(Dân trí) - Các hoàng tử, các bộ trưởng và doanh nhân của Ả Rập Xê Út đang “bị” giam giữ trong một khách sạn 5 sao sang trọng như một phần của cuộc trấn áp chống tham nhũng trong quốc gia dầu mỏ này.

Các hoàng tử, bộ trưởng và doanh nhân hàng đầu Ả Rập Xê Út ngủ trên những chiếc giường tạm trong khách sạn 5 sao Riyadhs Ritz Carlton. (Nguồn: The Sun)
Các hoàng tử, bộ trưởng và doanh nhân hàng đầu Ả Rập Xê Út ngủ trên những chiếc giường tạm trong khách sạn 5 sao Riyadh's Ritz Carlton. (Nguồn: The Sun)

Cụ thể, những hình ảnh bị rò rỉ dường như cho thấy những người đàn ông quyền lực nhất Ả Rập đang ngủ trên những chiếc giường tạm trong phòng khiêu vũ của khách sạn 5 sao Riyadh's Ritz Carlton và xung quanh có nhiều vệ sĩ với khẩu AK-47.

Trong đó, tỷ phú và cũng là hoàng tử Al-Waleed bin Talal, cháu của vua Ả Rập, cũng bị bắt và giam giữ trong khách sạn 5 sao này.

Cuộc chống tham nhũng của nước này bắt đầu vào đêm hôm 4/11 với việc bắt giữ 49 tỷ phú có địa vị cao trong xã hội, trong đó có ít nhất 11 hoàng tử.

Hôm 6/11 vừa qua, các quan chức Mỹ theo dõi vụ việc này cho biết, có đến 500 người đã bị bắt giữ trong cuộc thanh trừng vẫn đang xảy ra này.

Theo nhiều nguồn tin, thái tử Mohammed bin Salman đã siết chặt quyền lực của mình thông qua cuộc chống tham nhũng.

Trong đó, hoàng tử Alwaleed bin Talal, người sở hữu chuỗi khách sạn Four Seasons và có đầu tư vào Tập đoàn Twitter và Apple, bị cáo buộc rửa tiền, hối lộ và tống tiền các quan chức, một quan chức Ả Rập nói với Reuters.

Vẻ hào nhoáng của khách sạn 5 sao Riyadhs Ritz Carlton, nơi đang giam giữ những người dính vào vụ bê bối tham nhũng của Ả Rập Xê Út. (Nguồn: The Sun)
Vẻ hào nhoáng của khách sạn 5 sao Riyadh's Ritz Carlton, nơi đang giam giữ những người dính vào vụ bê bối tham nhũng của Ả Rập Xê Út. (Nguồn: The Sun)

Cũng bị mắc kẹt trong thanh trừng là hoàng tử Miteb bin Abdullah, người cháu trai út của vua Abdullah cũng bị cáo buộc đã biển thủ, thuê nhân viên “ma” và trao hợp đồng cho các công ty của ông ta.

Những người khác bị bắt giữ bao gồm Ibrahim al-Assaf, cựu Bộ trưởng Tài chính, Adel Fakieh, Bộ trưởng Kinh tế và hoàng tử Turki bin Abdullah, cựu thống đốc thủ đô Riyadh.

Các doanh nhân lớn như Bakr bin Laden, chủ tịch tập đoàn xây dựng Saudi Binladin và doanh nhân tỷ phú Alwaleed al-Ibrahim cũng bị giam giữ.

Tờ The Sun đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng các hành động được tiến hành bởi ủy ban chống tham nhũng tối cao được thực hiện như một phần của nghĩa vụ pháp lý chống tham nhũng.

“Các nghi can đang được cấp các quyền và điều trị như bất kỳ công dân Ả Rập khác. Nơi ở hoặc tình trạng của người bị tình nghi không ảnh hưởng đến sự công bằng của luật pháp”, ông Sheikh Saud Aljachb, Bộ trưởng Tư pháp nói.

Nhiều nguồn tin cho rằng, cuộc trấn áp này chứa đựng rủi ro bởi nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số doanh nhân hàng đầu của vương quốc này, những người đã lãnh đạo các tập đoàn gia đình, đã xây dựng nên nền kinh tế phi dầu mỏ trong vài thập kỷ qua.

Theo đó, nhiều ngành công nghiệp có thể phải gánh chịu tổn thất nếu cạn kiệt nguồn đầu tư của các gia đình này trong những tháng tới. Nhất là vào thời điểm nền kinh tế đã rơi vào suy thoái do giá dầu thấp và chính sách thắt lưng buộc bụng của quốc gia này.

Hồng Vân
Theo The Sun