1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Các dự án bất động sản phía Tây hưởng lợi từ tuyến xe buýt nhanh BRT

Chỉ trong vòng hơn một tháng đi vào hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT đã và đang thu hút một lượng khách lớn tham gia sử dụng ngay cả khi hết thời gian đi miễn phí ngày 6/2/2017. Những phương tiện công cộng mới và hiện đại như tuyến xe buýt nhanh BRT này đang đem lại lợi ích trực tiếp cho các dự án bất động sản hai tuyến đường Lê Văn Lương và Tố Hữu.

Các dự án bất động sản phía Tây hưởng lợi từ tuyến xe buýt nhanh BRT - 1

Tuyến xe buýt nhanh BRT chính thức đi vào hoạt động ngày 1/1/2017, có lộ trình di chuyển từ Kim Mã đến Bến xe Yên Nghĩa và ngược lại. Chỉ trong vòng hơn một tháng đi vào hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT đã và đang thu hút một lượng khách lớn tham gia sử dụng ngay cả khi hết thời gian đi miễn phí. Cụ thể, vào ngày 6/2/2017, ngày đầu tiên BRT áp dụng thu phí, có hơn 12.000 hành khách đi buýt nhanh, tăng 8,4% so với ngày 5/2 (khoảng 11.000 hành khách). Bình quân 35,4 hành khách/lượt xe và 551 hành khách/nhà chờ.

Nhờ có tuyến xe buýt nhanh, những dự án bất động sản hai bên tuyến đường BRT chạy qua trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trên thực tế, chỉ tính riêng trên đường Lê Văn Lương, Tố Hữu đã quy tụ rất nhiều dự án cao tầng nằm ngay mặt đường. Trong đó, nhiều khu đô thị có quy mô từ 2-3 vạn dân như Dương Nội, Trung Văn, La Kê – Văn Khê, … Trao đổi với giám đốc một sàn môi giới bất động sản có trụ sở ở Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: “Chuyến xe buýt nhanh BRT đang là một điểm cộng tuyệt vời để thuyết phục giới đầu tư cũng như khách mua nhà. Lượng giao dịch của sàn chúng tôi tăng mạnh kể từ đầu năm 2017, khi mà mọi người có những trải nghiệm thực tế trên chuyến xe buýt nhanh BRT”.

Là một trong những hành khách đầu tiên và thường xuyên sử dụng xe buýt nhanh BRT làm phương tiện đi làm mỗi ngày, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Cường - ông Trần Như Trung chia sẻ: "Hiện nay chi phí đi lại của cư dân thành phố là quá đắt đỏ, tốn hàng giờ để di chuyển mỗi ngày bởi tình trạng ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên khi thành phố đầu tư những phương tiện giao thông công cộng mới như tuyến xe buýt nhanh BRT hay tuyến đường sắt trên cao thì những nơi trước đây chúng ta nghĩ là xa thì lại trở nên gần, những nơi tiện ích chúng ta nghĩ khó sử dụng thì lại trở nên thuận tiện. Theo tôi, những phương tiện công cộng như vậy sẽ làm thay đổi cấu trúc và hình thái về vị trí trong lĩnh vực bất động sản”.

Các dự án bất động sản phía Tây hưởng lợi từ tuyến xe buýt nhanh BRT - 2

Khu đô thị mới Dương Nội định hướng phát triển thành Khu đô thị xanh Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam

Phía Tây Hà Nội là khu vực phát triển nhanh và năng động nhất luôn thu hút sự quan tâm của thị trường. Nằm trên tuyến đường Tố Hữu, khu đô thị (KĐT) Dương Nội với chủ đầu tư là Tập đoàn Nam Cường đang nổi lên như một điểm sáng. Tiếp giáp mặt đường Tố Hữu rộng 40m, KĐT Dương Nội quy mô 200 ha, được đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ và hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất. Đặc biệt, Dương Nội được Tập đoàn Nam Cường định hướng phát triển trở thành khu đô thị Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam và là một trong những khu đô thị xanh hàng đầu khu vực.

Các dự án bất động sản phía Tây hưởng lợi từ tuyến xe buýt nhanh BRT - 3

Anland Complex tọa lạc tại cửa ngõ khu đô thị Dương Nội – bàn giao vào quý II/2018

Tại Dương Nội, Tập đoàn Nam Cường giới thiệu những dự án mới như Khu Biệt thự Thương mại An Phú (An Phú Shop Villa), Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao cấp Anland (Anland Complex). An Phú Shop Villa đạt những tiêu chuẩn khắt khe về một khu biệt thự kinh doanh đẳng cấp, có giá trị thương mại cao vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống và đầu tư sinh lời. Trong khi đó, Anland Complex nằm tại cửa ngõ KĐT Dương Nội, là sản phẩm độc đáo được Tập đoàn Nam Cường dày công nghiên cứu, đầu tư mang đến giải pháp cho lối sống hiện đại, đóng góp giá trị nhân văn, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

HOTLINE: 1900969695

WEBSITE: http://namcuong.com.vn/

http://anland.com.vn/