1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Các DNVVN có nguy cơ thua trên sân nhà

(Dân trí) - Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) còn làm ăn riêng lẻ, thiếu sự gắn kết nên tương lai không xa, các doanh nghiệp này có nguy cơ thua ngay tại sân nhà và có thể bị phá sản.

Đó là nhận xét của các đại biểu tại hội nghị “Tuần lễ quốc gia Việt Nam” do Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) Nhật Bản phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng tổ chức từ ngày 17 - 20/11.

Ông Nguyễn Diễn, Phó Chủ tịch VCCI tại Đà Nẵng cho biết, hiện các DNVVN tại Đà Nẵng chiếm 91% tổng vốn đăng ký đầu tư và thu hút 97,8% tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp Đà Nẵng.

Các DNNVVN đang chứng tỏ khả năng thích ứng linh hoạt với cơ chế thị trường khi Việt Nam gia nhập WTO. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đang đứng trước thách thức lớn khi Việt Nam tham gia toàn cầu hóa.

“Vì thế các DNVVN nên chủ động trong việc nâng cao công nghệ sản xuất, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài. Và cần liên kết chặt chẽ với nhau để đối phó với các các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới sắp đổ bộ vào Việt Nam”, ông Diễn nhấn mạnh thêm.

Khánh Hồng