1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Các CEO công nghệ Mỹ chỉ trích lệnh cấm nhập cư của ông Trump

(Dân trí) - Các giám đốc điều hành hàng đầu của Thung lũng Silicon, bao gồm các CEO người Ấn Độ của Google Sundar Pichai và Satya Nadella của Microsoft, đều chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump với những người đến từ bảy quốc gia có người dân theo Hồi giáo chiếm đa số.

Các Giám đốc điều hành từ Microsoft, Google, Apple, Netflix, Tesla, Facebook, Uber và các công ty hàng đầu khác của Mỹ đã chỉ trích gay gắt lệnh cấm nhập cư của ông Trump, làm dấy lên các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp nước Mỹ. Các CEO cũng bày tỏ mối quan tâm rằng động thái này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến các nhân viên của mình và ngăn chặn những tài năng tuyệt vời đến Mỹ.

Tổng thống Trump vừa ký một sắc lệnh đình chỉ việc nhập cảnh của những người tị nạn và áp đặt các điều khiển mới khó khăn về khách du lịch từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Syria và Yemen, như là một phần của các biện pháp mới để "giữ kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan" ra xa khỏi nước Mỹ.

Trong một bài đăng trên LinkedIn, CEO của Micorsoft Satya Nadella bày tỏ: "Là một người nhập cư và là Giám đốc điều hành, tôi có kinh nghiệm và nhìn thấy những tác động tích cực mà người nhập cư mang đến cho công ty của chúng tôi, cho đất nước và cho thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quan điểm quan trọng này".

Satya Nadella, Giám đốc điều hành người Ấn Độ của Microsoft đã đăng trên LinkedIn. (Nguồn: Economictimes)
Satya Nadella, Giám đốc điều hành người Ấn Độ của Microsoft đã đăng trên LinkedIn. (Nguồn: Economictimes)

Trong khi đó, Chủ tịch Microsoft, Brad Smith nói với 76 nhân viên của Microsoft đang bị ảnh hưởng bởi lệnh điều hành mới này rằng: "Là một công ty, Microsoft tin vào một quá trình nhập cư trơn tru và cân bằng".

CEO của Google Sundar PichaiPichai cũng chỉ trích lệnh kiểm soát người nhập cư gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Ông cho rằng, nó sẽ tạo ra "rào cản" để đưa tài năng lớn đến với Mỹ. Gã khổng lồ tìm kiếm Internet đang lệnh cho nhân viên đi du lịch của mình phải trở về Mỹ ngay.

Được biết, lệnh cấm nhập cư các công dân từ các nước hồi giáo của Mỹ sẽ khiến gần 200 nhân viên của Google bị ảnh hưởng.

Viết trên Facebook bày tỏ về sắc lệnh này, Giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg cũng cho rằng: "Chúng ta cần phải giữ cho đất nước này an toàn, nhưng chúng ta nên làm điều đó bằng cách tập trung vào những người thực sự gây ra cho chúng ta một mối đe dọa. Mở rộng trọng tâm của việc thực thi pháp luật ngoài những người là mối đe dọa thực sự sẽ làm cho cuộc sống của tất cả người Mỹ bấp bênh vì việc luân chuyển các nguồn lực ...".

Zuckerberg kêu gọi việc tiếp tục mở cửa cho người tị nạn và những người cần giúp đỡ. "Điều đó thể hiện chúng ta là ai. Nếu chúng ta quay lưng với người tị nạn một vài thập kỷ trước đây, gia đình Priscilla (gia đình vợ của Mark Zuckerberg) sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay", ông nói.

"Các cụ của tôi đến từ Đức, Áo và Ba Lan. Cha mẹ của Priscilla đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Hoa Kỳ là một quốc gia của những người nhập cư, và chúng ta nên tự hào về điều đó", ông khẳng định.

Mark chia sẻ thái độ của anh về lệnh cấm nhập cư của Trump trên trang mạng xã hội cá nhân. (Nguồn: economictimes)
Mark chia sẻ thái độ của anh về lệnh cấm nhập cư của Trump trên trang mạng xã hội cá nhân. (Nguồn: economictimes)

CEO Jack Dorsey của Twitter cũng cho rằng: "Twitter được xây dựng bởi những nhân viên là dân nhập cư của tất cả các tôn giáo. Chúng tôi luôn ở bên họ". Đồng thời CEO của Twitter khẳng định: "Chúng tôi được hưởng lợi từ những gì người tị nạn và di dân đến với nước Mỹ".

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook đã bày tỏ lo ngại về điều này và khẳng định sự thành công của Apple là nhờ những người nhập cư.

"Có những nhân viên tại Apple đang bị ảnh hưởng trực tiếp theo lệnh nhập cảnh này. Nhân sự của chúng tôi, pháp lý và các đội an ninh đang tiếp xúc với họ, và Apple sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ họ", ông nói.

Chủ tịch Hiệp hội Internet và Giám đốc điều hành Michael Beckerman cho biết, ngành công nghiệp Internet quan tâm sâu sắc với những tác động của lệnh hành của ông Trump. "Trong khi lệnh này tác động đến nhiều công ty bên ngoài của các ngành công nghiệp công nghệ cao, các công ty internet nói riêng phát triển mạnh ở Mỹ vì là tốt nhất và sáng nhất có thể để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới ngay trên đất Mỹ," ông nói.

Hồng Vân
Theo Economic Times