1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cà Mau: Khẩu trang "cháy hàng", nhà thuốc bán "nhỏ giọt" 10 chiếc/khách

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, người dân ở Cà Mau đã đổ xô đi mua khẩu trang. Tuy giá bán khẩu trang không bị "chặt chém" nhưng nhiều nơi đều hết hàng liên tục, nhà thuốc bán "nhỏ giọt" hoặc hẹn khách quay lại sau.

Theo ghi nhận của phóng viên, trước tình hình của dịch bệnh do virus Corona gây ra, người dân tại Cà Mau đã đến các tiệm thuốc, tạp hóa, siêu thị,… để mua khẩu trang. Nhiều điểm bán mặt hàng này đã “cháy hàng” vì nhu cầu tăng cao.

Cà Mau: Khẩu trang cháy hàng, nhà thuốc bán nhỏ giọt 10 chiếc/khách - 1

Người dân Cà Mau đi mua khẩu trang ở nhà thuốc.

Tại nhiều nhà thuốc trên địa bàn TP.Cà Mau, chỉ bán cho mỗi khách hàng một bọc khẩu trang 10 chiếc, với giá 10.000 đồng. Lý do được các nhà thuốc đưa ra là vì số lượng người mua tăng đột biến.

Ở một số nhà thuốc lớn, khẩu trang được bán với giá 45.000 đồng - 55.000 đồng/hộp (50 chiếc). Do lượng người mua khẩu trang tăng, nên có nơi đều hết hàng liên tục và được hẹn lại hôm khác.

Tại Trung tâm thương mại Sense city, ở quầy khẩu trang có ghi dòng chữ “Do nhu cầu tăng cao đột biến, để phục vụ số đông, mỗi khách hàng chỉ mua tối đa một hộp khẩu trang hoặc 5 gói khẩu trang/ngày”. Giá khẩu trang 4 lớp hiệu Select, số lượng 50 cái được bán giá 48.000 đồng.

Cà Mau: Khẩu trang cháy hàng, nhà thuốc bán nhỏ giọt 10 chiếc/khách - 2
Cà Mau: Khẩu trang cháy hàng, nhà thuốc bán nhỏ giọt 10 chiếc/khách - 3

Nhiều nơi dán thông báo hạn chế số lượng mua khẩu trang để phục vụ số đông, nhưng không tăng giá. (Ảnh: C.L)

Qua ghi nhận chung, mặc dù lượng người mua đông, khẩu trang “cháy hàng” nhưng nhiều nhà thuốc ở địa bàn TP Cà Mau không tăng giá.

Một khách hàng mua khẩu trang ở phường 5 (TP Cà Mau) cho biết, khi nghe thông tin trên báo đài về tình hình phức tạp của dịch bệnh do virus corona gây ra, nên đã tranh thủ đi mua khẩu trang cho gia đình.

“Một điều rất vui là dù khẩu trang cháy hàng nhưng giá cả thì vẫn ổn định, hầu hết không tăng giá đột biến như một số nơi” - vị khách chia sẻ.

Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Sở Y tế kết hợp với cơ quan Quản lý thị trường tập trung kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh mua bán dược phẩm, thiết bị y tế trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, ngành chức năng quản lý giá cả các mặt hàng này, tránh tình trạng ghim hàng chờ tăng giá, hay có biểu hiện “chặt chém” khi người dân có nhu cầu mua để phòng dịch.

Huỳnh Hải