1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bước đệm cho thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm

Nếu bức tranh phục hồi thị trường BĐS cuối năm 2014 có phần mờ nhạt thì bước sang năm 2015, những dấu hiệu phục hồi đã trở nên rõ nét, thị trường ghi nhận nhiều biến chuyển lớn trong 6 tháng đầu năm.

BĐS đột phá trong 6 tháng đầu năm

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, 6 tháng đầu năm 2015, thị trường BĐS đã ghi nhận sự khởi sắc tại tất cả các phân khúc, đặc biệt là phân khúc căn hộ.

Ước tính, tại TP.HCM, 6 tháng đầu năm có 8.750 giao dịch thành công, Hà Nội có 9.250 giao dịch thành công, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 6, Hà Nội có chừng 1.750 giao dịch thành công, tăng 6% so với tháng trước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát thị trường, một điểm khác so với các thời kỳ tăng trưởng những năm trước, thị trường 6 tháng đầu năm 2015 phát triển mạnh mẽ mà khá ổn định. các dự án có vị trí thuận lợi, giá hợp lý khi đưa ra thị trường đã được giới đầu tư, người có nhu cầu mua nhà quan tâm.

Đơn cử một số dự án tại thị trường BĐS khu vực phía Tây và Tây Nam có lượng giao dịch tốt như: Goldsilk Complex, HP Landmark Tower, Parkview Residence,… Đặc biệt, phải kể đến dự án Goldmark City đạt gần 1.200 giao dịch thành công trong 6 tháng đầu năm 2015.

Bước đệm cho thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm - 1
Trong 6 tháng đầu năm, Goldmark City đã đạt 1.200 giao dịch

Lý giải cho số lượng giao dịch BĐS tăng trong 6 tháng đầu năm, nhiều chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng phát triển cùng với giải pháp để cấu trúc lại thị trường, dự án, các sản phẩm BĐS đa dạng hóa hướng tới nhiều đối tượng khách hàng với khả năng chi trả khác nhau. Ngoài ra, các chủ đầu tư đang chú ý đến việc cung cấp ra thị trường các căn hộ được thiết kế linh hoạt, hướng tới không gian sống trong lành và gần gũi với thiên nhiên.

Dự án “xanh” làm “nóng” thị trường

Lướt qua những giao dịch thành công tại Hà Nội trong nửa năm qua có thể thấy, một trong những xu hướng rõ nét của người có nhu cầu mua nhà là bên cạnh những tiện ích về hạ tầng và dịch vụ không thể thiếu thì những dự án có môi trường sống xanh, không gian trong lành thoáng đãng luôn trở thành hàng “hot”.

Điều này thì hoàn toàn có thể dễ hiểu khi mà Hà Nội đang vấp phải vấn đề gia tăng dân số, quỹ đất ngày càng hạn hẹp, diện tích cho cây xanh ngày càng ít thì ai cũng khao khát về một cuộc sống “xanh” giữa lòng Hà Nội.

Bởi vậy, những chủ đầu tư thức thời nhanh chóng cung cấp ra thị trường những sản phẩm đáp ứng nhu cầu đó đã nhận được sự quan tâm của khách hàng.

Dự án Goldmark City là một ví dụ điển hình với diện tích gần 12ha nhưng mật độ xây dựng chỉ 23,3%, nằm trên đường Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Đây là khu tổ hợp căn hộ đẳng cấp khép kín, được mệnh danh là “Thành phố trong khu vườn” và được đánh giá là một trong những dự án có quần thể kiến trúc xanh lớn nhất Hà Nội.

 

Bước đệm cho thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm - 2
Diện tích cây xanh lớn mang lại không khí trong lành cho dự án

Các tòa nhà của Goldmark City được bố trí nhiều dãy cây xanh, khu sân chơi, khu hoạt động thể thao, lối đi nội bộ kết hợp với vườn cây xanh, bể bơi hiện đại mang lại môi trường trong lành, mát mẻ cho toàn dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn chịu chi 155 tỉ đồng vào xây dựng các công trình cảnh quan, các quảng trường, vườn hoa, đồi cỏ,… phục vụ cho lợi ích của cộng đồng cư dân.

Với mức giá chỉ từ 24,5 triệu đồng/m2, diện tích căn hộ đa dạng, Goldmark City là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích cuộc sống xanh, năng động, hiện đại và đẳng cấp ngay giữa lòng Thủ đô.

 

Ngày 01/08/2015 tới đây, Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA sẽ phối hợp cùng Chủ đầu tư mở bán dự án Goldmark City tại khách sạn Lotte (Hà Nội) với nhiều quà tặng ưu đãi có giá trị và cơ hội trúng xe Mercedes C200, Mazda 2…

Ngoài ra, từ ngày 31/7 đến ngày 2/8/2015, dự án cũng sẽ được giới thiệu trong “Hội chợ triển lãm bất động sản Việt Nam lần thứ nhất 2015” tại Cung Triển lãm Kiến trúc và quy hoạch, xây dựng Quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội do Hiệp hội BĐS Việt Nam tổ chức.

 

PV