1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bức tranh ngành ngân hàng có sáng hơn trong 2015?

Kết thúc mùa báo cáo tài chính vừa rồi, nhiều ngân hàng đã bất ngờ báo lãi lớn trong khi tỷ lệ nợ xấu được thu hẹp đáng kể. Nhiều ngân hàng cho thấy sự đột phá, tăng trưởng bền bỉ, trích lập dự phòng nghiêm túc để đề cao tính an toàn và bền vững.

Trao đổi tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng khẳng định, năm 2015 này, thực hiện theo đúng các giải pháp đề ra tại Đề án tái cơ cấu theo Quyết định 254 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, NHNN sẽ tái cơ cấu toàn diện các ngân hàng, kể cả các ngân hàng đang hoạt động tốt. Qua đó, các ngân hàng hoạt động chưa tốt sẽ trở nên tốt và các ngân hàng tốt sẽ tốt hơn.

Như vậy, cùng với hoạt động mua bán – sáp nhập đang nóng lên thì yêu cầu tự tái cơ cấu của các ngân hàng, đi vào chiều sâu để tăng năng lực và an toàn tài chính cũng sẽ được đẩy mạnh vào thời gian tới, nhất là khi Thông tư 02 và Thông tư 09 của NHNN sẽ có hiệu lực từ tháng 4.


Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Đáng chú ý là kết thúc mùa báo cáo tài chính vừa rồi, nhiều ngân hàng đã bất ngờ báo lãi lớn trong khi tỷ lệ nợ xấu được thu hẹp đáng kể. Chẳng hạn, nợ xấu tại VietinBank chỉ ở mức 1,11% trên tổng dư nợ cho vay, trong khi Vietcombank cũng đã giảm mạnh nợ xấu từ 2,62% tổng dư nợ đầu năm 2014 xuống còn 2,29% vào cuối năm.

Tại VIB, ngân hàng có truyền thống trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nghiêm túc thì tỷ lệ nợ xấu cũng đã giảm còn 2,51% tổng dư nợ so với mức 2,82% của năm 2013. Nhìn chung, việc các ngân hàng trong hệ thống kéo được nợ xấu xuống dưới mức 3% là một tín hiệu đáng mừng cho toàn ngành, có thể bằng phương thức xóa nợ, cơ cấu lại nợ hay bán nợ cho VAMC… song việc kiểm soát ngay từ chất lượng cho vay trong quá trình dài và “chịu khó” trích lập dự phòng vẫn là phương án hiệu quả.

Đại diện VIB cho biết, trong năm vừa rồi, nhà băng này đã trích lập dự phòng 1.188 tỷ đồng. VIB cũng tiếp tục dẫn đầu thị trường về tỷ lệ an toàn vốn (CAR) với CAR tại ngày 31/12/2014 đạt 17,7%.

Với chiến lược tăng trưởng bền vững và đề cao tính an toàn, VIB cũng là ngân hàng duy nhất được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng hạng, trở thành 1 trong 2 ngân hàng có chỉ số sức mạnh tài chính cao nhất trong số 9 ngân hàng lớn ở Việt nam được Moody’s đánh giá trong năm vừa qua. Đây cũng là 1 trong 10 ngân hàng đầu tiên được NHNN chọn lựa để triển khai thí điểm chuẩn mực Basel II trong quản trị ngân hàng.

Với sự co hẹp lại của nợ xấu và trong bối cảnh trần lãi suất huy động liên tục được điều chỉnh giảm làm giảm sức hấp dẫn của kênh đầu tư tiết kiệm và ảnh hưởng tới thu nhập lãi, tuy nhiên nhiều ngân hàng vẫn cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng.

Các ngân hàng quốc doanh như BIDV gặt lợi nhuận trước thuế hơn 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; Agribank lãi trước thuế 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với 2013. Vietcombank lãi sau thuế 4.629,5 tỷ đồng, tăng lãi 6,2%;...

Tại VIB, lợi nhuận trước thuế ở mức 648 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi kế hoạch năm trong bối cảnh năng suất lao động được cải thiện và ngân hàng vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ và các giải pháp ngân hàng sáng tạo, thu hút nhân sự chất lượng cao và cải thiện mạnh mẽ thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Trong năm nay, ngành ngân hàng đã cam kết đến hết năm sẽ đưa nợ xấu về dưới 3%. Trong phát biểu đầu năm của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, cùng với việc bản thân các ngân hàng tự xử lý nợ xấu dưới sự giám sát của NHNN thì bên cạnh đó, NHNN cũng sẽ nỗ lực nâng cao khả năng hoạt động của VAMC và dự kiến Nghị định mới sửa đổi Nghị định 53 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động VAMC sẽ sớm được ban hành để tạo môi trường thông thoáng hơn cho hoạt động của Công ty này.

NHNN cũng kỳ vọng, với tinh thần chủ động của NHNN, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với ngành Ngân hàng trong năm 2015 được kỳ vọng sẽ được thực hiện thành công, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nâng cao niềm tin của thị trường và các nhà đầu tư.

Mới đây, Thông 36 được ban hành nhằm siết chặt cho vay đầu tư chứng khoán và sắp tới, khi các quy định thắt chặt hơn về chất lượng nợ tại Thông tư 02 và Thông tư 09 chính thức đi vào hiệu lực, các ngân hàng bên canh theo đuổi lợi nhuận sẽ phải tuân thủ nhiều hơn các quy định về an toàn, có thể sẽ khó được chứng kiến về các mức lãi lớn ấn tượng vào cuối năm nay song phát triển bền vững sẽ là một xu hướng mang tính tất yếu. Và với những kết quả bước đầu đạt được, bức tranh ngành ngân hàng dường như đã sáng hơn và hứa hẹn nhiều triển vọng trong thời gian tới.

PV

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”