1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bộ Công Thương lý giải vì sao xăng dầu lại điều chỉnh vào giờ “hiểm”

(Dân trí) - Bộ Công thương cho biết, mặc dù Luật không quy định giờ tăng/giảm giá xăng dầu cụ thể, nhưng qua quá trình thực hiện, cơ quan này thấy rằng, điều chỉnh giá sau 20 giờ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Giá xăng, dầu thường được điều chỉnh vào nửa đêm hoặc tối muộn.
Giá xăng, dầu thường được điều chỉnh vào nửa đêm hoặc tối muộn.

Liên tục trong thời gian vừa qua, thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đều diễn ra vào “giờ hiểm” nửa đêm hoặc tối muộn. Đơn cử như quyết định giảm giá dầu lần gần đây nhất được thực hiện vào 24 giờ 00 ngày 31/3/2014, hay đợt tăng giá xăng dầu ngày 21/2 thực hiện vào 20 giờ 00.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


Giải thích về điều này, tại phiên họp báo thường kỳ Bộ Công thương chiều 7/4, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết, mặc dù luật không quy định phải tăng hay giảm vào giờ cụ thể nào nhưng đây qua quá trình thực hiện, cơ quan điều hành thấy rằng, tăng giá vào thời điểm đó thì thuận lợi hơn cho người kinh doanh trong quản lý hàng hóa và làm sổ sách; thuận lợi cho người dân.

Ông Quyền phân tích, "do việc sản xuất kinh doanh hầu như diễn ra vào ban ngày nên gần đây chúng tôi thường chọn thời điểm sau 20 giờ để doanh nghiệp có thể đóng cửa hàng kiểm kê, hoạch toán".

Nếu chọn thời điểm ban ngày, theo ông Quyền, sẽ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khó phục vụ cho người dân. “Không thể lúc 17h-17h30 lúc tan tầm, người dân xếp hàng dài mà cửa hàng lại đóng cửa kiểm kê. Hiện tượng này trước đây một đôi lần đã từng xảy ra”, đại diện Bộ Công thương nói.

Ngoài ra, tại phiên họp báo này, ông Quyền cũng cho biết, dự thảo Nghị định thay thế Nghị 84 đang bước vào giai đoạn nước rút, đến nay cơ bản các thành viên của Chính phủ đã có ý kiến với Dự thảo cuối cùng. Bộ công thương đang chủ trì phối hợp với các bộ ngành rà soát lại câu chữ để giải trình trở lại với Chính phủ, sớm thông qua đưa vào thực hiện.

Đây được coi là bước chuyển đổi với những tính toán phù hợp hơn, đặc biệt là công khai minh bạch hơn nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước khác đều có thể tìm hiểu một cách chính xác về giá bán xăng dầu trên thị trường.

Về việc liệu có giảm giá xăng dầu khi một số doanh nghiệp xăng dầu gần đây đã bắt đầu có lãi, đại diện Bộ Công thương cho hay, vẫn cần phải theo dõi thêm về diễn biến giá trên thị trường thế giới.

Theo ông Quyền, mặt hàng xăng dầu đang từng bước chuyển sang thị trường nhưng vẫn có sự kiểm soát do những người tham gia vào thị trường này chưa tạo được độ cạnh tranh hoàn hảo. Hơn nữa, do mặt hàng này có tính chất rất nhạy cảm, tác động ngay đến sản xuất kinh doanh và đời sống, vì vậy, cần phải có một cơ chế kiểm soát nhất định, thay vì chỉ để thị trường tự điều tiết và chỉ giám sát thông qua Luật cạnh tranh.

Bích Diệp
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước