1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bình Định: Phát triển công nghiệp đi đôi với du lịch

(Dân trí) - Không chỉ mời gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, hiện nay Bình Định rất chú trọng mời gọi nhiều dự án du lịch nhằm đánh thức tiềm năng du lịch hấp dẫn lâu nay đang…“ngủ quên”.

Chiều 7/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp báo đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội quý I năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng - Phát triển công nghiệp song song với phát triển du lịch
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng - Phát triển công nghiệp song song với phát triển du lịch

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, dù trong điều kiện rất khó khăn, phải tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của 5 đợt lũ hồi cuối năm 2016. Tuy nhiên, thực hiện sự lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Định đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017 đạt những kết quả đáng mừng.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 9.889,2 tỷ đồng, tăng 7,15% so với cùng kỳ (quý I năm 2016 tăng 7,41%); trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 3,08% (riêng nông nghiệp tăng 1,37%); công nghiệp và xây dựng tăng 9,5% (riêng công nghiệp tăng 8,95%); dịch vụ tăng 8,99%. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định.

Đánh giá chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đang vực dậy mạnh mẽ sau 5 trận lũ kinh hoàng hồi cuối năm 2016. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến Bình Định tăng đột biến. Đây sẽ là tiền đề để Bình Định thực hiện những dự án du lịch dài hơi trong tương lai.

Du lịch Bình Định đang được đánh thức thể hiện qua du khách đến địa phương này 3 tháng đầu năm 2017 tăng đột biến (Một góc biển và TP Quy Nhơn - ảnh: Nguyễn Dũng)
Du lịch Bình Định đang được đánh thức thể hiện qua du khách đến địa phương này 3 tháng đầu năm 2017 tăng đột biến (Một góc biển và TP Quy Nhơn - ảnh: Nguyễn Dũng)

Theo báo cáo, du lịch dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng lượt khách đến Bình Định trong 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 895.000 lượt khách, tăng 11% so với quý I năm 2016 (trong đó khách du lịch quốc tế tăng 8%; khách nội địa tăng 11% so với cùng kỳ). Doanh thu du lịch trong 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 439 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó doanh thu lưu trú chiếm 34%, doanh thu ăn uống chiếm 41%, doanh thu bán hàng và các dịch vụ khác chiếm 12%, doanh thu lữ hành và vận chuyển chiếm 13% tổng doanh thu).

Dịch vụ vận chuyển hành khách ước đạt 9,9 triệu lượt khách, tăng 45% và luân chuyển ước đạt 958,2 triệu lượt khách/km, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hóa ước đạt 3,9 triệu tấn, tăng 3,7%, luân chuyển hàng hóa 621,4 triệu tấn/km, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Hàng thông qua cảng biển đạt 2,081 triệu TTQ, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

“Trước đây, địa phương say mê với việc kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp mà quên rằng thế mạnh của vùng đất này còn có thể phát triển du lịch với những sản phẩm du lịch đặc biệt, hấp dẫn, được nhiều tổ chức, cộng đồng có uy tín trên thế giới công nhận. Đây là thời điểm tốt nhất để phát triển du lịch Bình Định, đưa vùng đất trở thành điểm du lịch hàng đầu tại Việt Nam. Vì thế vừa qua, chúng tôi đã công bố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 với 45 dự án đầu tư trọng điểm phát triển du lịch có tổng vốn đầu tư 36.500 tỷ đồng, trong đó có 23 dự án du lịch mời gọi đầu tư” - ông Dũng thông tin.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân, trong đó có báo Dân trí vì thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác ứng cứu và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra những tháng cuối năm 2016.
Dịp này, UBND tỉnh Bình Định cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân, trong đó có báo Dân trí vì thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác ứng cứu và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra những tháng cuối năm 2016.

Đề cập đến việc mở rộng phát triển du lịch đến những nơi vùng cao như có tiềm năng, nhất là về du lịch sinh thái như khu rừng đặc dụng ở xã vùng cao An Toàn (huyện An Lão) - đây được ví như một Đà Lạt thứ 2 ở Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có phê duyệt. Riêng về quy hoạch chi tiết cho phát triển từng khu vực, đặt biệt là 4 huyện phía bắc tỉnh gồm Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và An Lão thì cũng đã tiến hành khảo sát. Qua khảo sát, điều kiện tự nhiên, thiên nhiên để phát triển du lịch ở các địa phương này là rất lớn, không kém gì các điểm du lịch đang “hót” trong tỉnh như Kỳ Co, Eo Gió… Tuy nhiên, các khu vực này cơ sở hạ tầng chưa có không đáp ứng được nhu cầu du khách.

“Sắp tới tỉnh sẽ có cuộc họp để xem xét đề cương, trên cơ sở đó cho tư vấn triển khai quy hoạch. Chúng tôi cố gắng trong năm 2017, thì 4 huyện này ít nhất phải xây dựng được một tuyến du lịch trong nội tại của từng huyện và nối kết với các huyện khác, trong đó lấy thị trấn Bồng Sơn làm cái lõi để phát triển ra các vùng lân cận”, ông Thanh cho biết

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân, trong đó có báo Dân trí vì thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác ứng cứu và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra những tháng cuối năm 2016.

Doãn Công