1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bình Định: Ngư dân dầm mưa bán cá “chạy” bão

(Dân trí) - Do áp thấp nhiệt đới trên biển Đông diễn biến phức tạp, có khả năng mạnh lên thành bão nên nhiều tàu thuyền của ngư dân Bình Định đã nhanh chóng vào bờ trú ẩn và bán “lộc” biển.

Bình Định: Ngư dân dầm mưa bán cá “chạy” bão

Ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng đến chiều 12/9, nhiều tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định đánh bắt ở các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa… hối hả cập cảng cá Quy Nhơn trú ẩn và bán cá, mực các loại. Dù trời mưa dầm dề suốt cả ngày, nhưng không khí mua bán tại cảng cá Quy Nhơn rất nhộn nhịp và khẩn trương. Các tàu cá vừa cập cảng, ngư dân và những lao động chuyên làm nghề bốc vác cá ở cảng nhanh chóng bốc cá, mực lên xe đông lạnh chờ sẵn ở cảng để vận chuyển đi tiêu thụ. Cũng theo ghi nhận, dù bán cá “chạy bão” nhưng chưa xảy ra tình trạng thương lái o ép giá bán cá của ngư dân.

Tàu cá hối hả cập cảng Quy Nhơn (Bình Định) trú ẩn và bán cá
Tàu cá hối hả cập cảng Quy Nhơn (Bình Định) trú ẩn và bán cá

Theo những ngư dân có tàu cập cảng Quy Nhơn bán cá cho biết, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới lần này không gây thiệt hại đến sản lượng đánh bắt của các tàu cá vì đợt áp thấp này rơi vào cuối tuần trăng nên hầu hết các tàu cũng đang chuẩn bị vào bờ để bán cá.

“Nếu vừa ra khơi gặp bão phải quay vào thì lỗ tổn là chắc chắn. Còn với áp thấp nhiệt đới bình thường thì kinh nghiệm của ngư dân sẽ tìm chỗ trú ẩn chờ áp thấp nhiệt đới qua rồi tiếp tục vươn khơi đánh bắt”, một ngư dân cho biết.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, tại Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 11/9 đến 13 giờ ngày 12/9 tại các trạm như sau: An Toàn 55mm, Vĩnh Sơn 52mm, Vĩnh Kim 54mm, Định Bình 81mm, Văn Phong 82mm, Bình Nghi 80mm, Thạnh Hòa 68mm, Vân Canh 54mm, Quy Nhơn 106,3mm, An Nhơn 80,1mm, An Hòa 106mm, Hoài Ân 169mm, Hoài Nhơn 193mm, Bồng Sơn 226mm, Phù Cát 65mm, Phù Mỹ 156mm.

Ngư dân neo đậu tàu an toàn tại cảng cá Quy Nhơn
Ngư dân neo đậu tàu an toàn tại cảng cá Quy Nhơn

Về số lượng tàu thuyền và ngư dân Bình Định đanh hoạt động đánh bắt trên biển là 6.304 tàu/ 42.966 người. Trong đó, khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng có 221 tàu/2.587 người; khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang có 1.924 tàu/14.547 người; khu vực quần đảo Hoàng Sa có 20 tàu/140 người; khu vực vùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa có 308 tàu/2.156 tàu; khu vực quần đảo Trường Sa có 287 tàu/2.050 người; neo đậu, hoạt động ven bờ trong tỉnh 4.332 tàu/24.373 người.

Bình Định: Ngư dân dầm mưa bán cá “chạy” bão - 3
Ngư dân dầm mưa bán cá chạy bão
Ngư dân dầm mưa bán cá "chạy" bão
Bình Định: Ngư dân dầm mưa bán cá “chạy” bão - 5
Cá được đóng thành từng giỏ và được bịt kín bằng nilon để cá không bị ngấm nước mưa
Cá được đóng thành từng giỏ và được bịt kín bằng nilon để cá không bị ngấm nước mưa
Nhiều phụ nữ đã ngoài 60 tuổi vẫn dầm mưa bốc vác cá lên xe đẩy đến điểm tập kết để bán cho thương lái
Nhiều phụ nữ đã ngoài 60 tuổi vẫn dầm mưa bốc vác cá lên xe đẩy đến điểm tập kết để bán cho thương lái

Doãn Công