1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bình Định “cầu cứu” Thủ tướng vụ tàu 67 nằm bờ vì không mua được bảo hiểm

(Dân trí) - Đang vụ đánh bắt cuối năm, nhưng hàng chục tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 (NĐ 67) không mua được bảo hiểm buộc phải nằm bờ nhiều tháng qua khiến ngư dân điêu đứng.

Bình Định “cầu cứu” Thủ tướng vụ tàu 67 nằm bờ vì không mua được bảo hiểm - 1

Nhiều tàu vỏ thép ngư dân Bình Định "đắp chiếu" nằm bờ vì công ty bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm.

Ngày 16/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết, tỉnh này đã có văn bản báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ giúp ngư dân vươn khơi bám biển.

Theo UBND tỉnh Bình Định, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) được Bộ Tài chính chỉ định là đơn vị tham gia bán bảo hiểm cho các tàu cá tại tỉnh Bình Định.

Từ năm 2015 đến nay, PJICO đã cấp bán 4.866 lượt hồ sơ bảo hiểm theo quy định, với số tiền được ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 119,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 8/2019, PJICO bất ngờ không tiếp tục bán bảo hiểm cho các tàu cá NĐ 67, với lý do thời gian gần đây gia tăng đột biến các vụ chìm đắm, tổn thất toàn bộ các tàu, ảnh hưởng đến khả năng tài chính của doanh nghiệp này nên đơn vị này cần rà soát, xem xét lại.

Ngày 6/12/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với đại diện PJICO, các ngân hàng thương mại và các cơ quan liên quan để bàn cách tháo gỡ. Tại cuộc họp này, phía lãnh đạo PJICO đã cam kết sẽ phối hợp khảo sát, đánh giá thực tế để xem xét và bán bảo hiểm cho tàu cá NĐ 67 trong tháng 12/2019. Thế nhưng, đến nay PJICO vẫn chưa bán bảo hiểm trở lại như cam kết.

Hiện tỉnh Bình Định đã có 38 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 đang phải “đắp chiếu” nằm bờ, không thể vươn khai vì hết hạn bảo hiểm. Tàu không thể ra khơi, chủ tàu không có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống, trong khi nợ gốc và lãi ngân hàng phát sinh khiến các chủ tàu rất bức xúc, làm đơn kiến nghị nhiều lần với các cơ quan chức năng.

Bình Định “cầu cứu” Thủ tướng vụ tàu 67 nằm bờ vì không mua được bảo hiểm - 2
Tại nhiều cuộc họp ngư dân Lê Văn Thãi kiến nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để công ty bảo hiểm sớm bán bảo hiểm để ngư dân ra khơi đánh bắt, có tiền trả nợ ngân hàng.

Ngư dân Lê Văn Thãi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) chia sẻ: “Đóng được con tàu cũng trầy da tróc vảy. Tưởng tàu đóng xong thì yên tâm ra khơi đánh bắt, ai ngờ gặp công ty đóng tàu làm ăn gian dối khiến tàu hư hỏng triền miên. Giờ đây, tàu được khắc phục thì đến lượt công ty bảo hiểm “bỏ rơi”, không bán bảo hiểm nên ngân hàng không cho ra khơi. Chúng tôi kiến nghị nhiều rồi mà chưa giải quyết được gì. Chúng tôi cứ chờ đợi thế này thì chết đói. Ngư dân mong muốn các đơn vị chức năng xem xét giải quyết”, ông Thãi nói.

Doãn Công