1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bill Gates dẫn đầu 100 tỷ phú giàu nhất thế giới 2013

(Dân trí) - Theo bảng xếp hạng 100 tỷ phú giàu nhất thế giới 2013 vừa được Bloomberg công bố, tỷ phú Mỹ Bill Gates đã soán ngôi Carlos Slim để giành vị trí số 1. Trong khi đó Mark Zuckerberg không chỉ là tỷ phú trẻ nhất mà còn là người giàu lên nhanh nhất năm.

Trong danh sách 100 tỷ phú hàng đầu thế giới, có thể nhận thấy một sự đa dạng về ngành nghề, khi có người sở hữu những siêu thị giảm giá, người lại sở hữu các nhãn hiệu thời trang xa xỉ, nhưng cũng có những tỷ phú phất lên nhờ dầu mỏ hoặc xi măng. Về độ tuổi, có người chỉ chưa đầy 30 như Mark Zuckerberg, nhưng cũng có người đã 93 tuổi.

Bill Gates đã vượt mặt Carlos Slim (phải) để dẫn đầu bảng xếp hạng
Bill Gates đã vượt mặt Carlos Slim (phải) để dẫn đầu bảng xếp hạng

Dù vậy, có một đặc điểm chung ở những người này đó là: hầu hết họ đều dành thời gian năm qua kiếm thêm nhiều tiền hơn. Tổng cộng, giá trị tài sản của 100 người này đã tăng thêm 200 tỷ USD so với lần xếp hạng đầu tiên hồi tháng 12/2012, lên mức 2100 tỷ USD.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Zuckerberg, 29 tuổi, đồng sáng lập kiêm CEO của mạng xã hội Facebook, không chỉ là tỷ phú trẻ nhất mà còn là người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm qua. Tính trong giai đoạn từ 1/1 - 30/9/2013, tài sản của chàng trai trẻ này đã tăng gấp đôi, lên 24,5 tỷ USD.

Ở phía đầu bảng xếp hạng, nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates, 58 tuổi, đã soán ngôi đầu của tỷ phú truyền thông Mexico Carlos Slim. Giá trị tài sản ròng của ông Gates đã tăng 10,2 tỷ USD, lên mức 72,9 tỷ USD.

Dù bị mất ngôi đầu nhưng ông chủ của tập đoàn truyền thông America Movil SAB, tập đoàn lớn nhất Mỹ La tinh, vẫn vững vàng ở vị trí thứ hai với 65,5 tỷ USD, giảm 12,9% so với năm ngoái.

Xếp ngay sau hai tỷ phú này là ông Amancio Ortega, nhà đồng sáng lập đoàn bán lẻ hàng may mặc lớn nhất thế giới Inditex. Tỷ phú người Tây Ban Nha có giá trị tài sản ròng 61,9 tỷ USD, nhiều hơn người xếp sau là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett 3,7 tỷ USD.

Xếp ở vị trí thứ 100 là bà Charlene de Carvalho-Heineken, 59 tuổi, người được thừa kế 25% cổ phần tại tập đoàn đồ uống Hà Lan từ người cha quá cố Freddy Heineken. Ước tính giá trị tài sản ròng của bà vào khoảng 10,7 tỷ USD.

Tỷ phú người Philippine Enrique Razon phất lên nhờ sòng bạc
Tỷ phú người Philippine Enrique Razon phất lên nhờ sòng bạc

Ngành cờ bạc lên ngôi

Với các tỷ phú châu Á, ngành kinh doanh cờ bạc xem ra lại là kênh đầu tư sáng giá trong năm qua. “Ông trùm” ngành cảng biển Philippine Enrique Razon đang sẵn sàng so kè cùng nhà sáng lập tập đoàn Galaxy Entertainment Group Lui Che Woo - người giàu thứ ba Hồng Kông, chỉ đứng sau Li Ka-shing và Lee Shau Kee.

Razon đã thành lập khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bài Solaire Resort & Casino hồi tháng 3, và là trung tâm giải trí đầu tiên trong số 4 khu dự kiến sẽ mọc lên tại vịnh Manila.

Trong năm qua, tính tới 30/9, tổng cộng đã có 80 tỷ phú “chìm” được Bloomberg phát lộ, một vài trong số này có quan hệ gia đình, như an em nhà Sergio và Pier Luigi Loro Piana, chủ hãng may mặc Italia Loro Piana SpA. Cả hai cùng gia nhập hàng ngũ tỷ phú thế giới sau khi đồng ý bán 80% cổ phần cho tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton của tỷ phú Bernard Arnault - người giàu thứ 14 thế giới.

Dù vậy, không phải mọi tỷ phú đều giàu lên trong năm qua. Cách đây 12 tháng, tỷ phú dầu mỏ Eike Batista của Brazil, nhà sáng lập tập đoàn EBX Group từng xếp hạng 28 thế giới. Thế nhưng năm nay Batista không chỉ văng khỏi Top 100 mà hầu như mất toàn bộ gia sản sau khi các công ty của mình đổ vỡ, phá sản.

Hôm 30/10 vừa qua, OGX Petroleo & Gas Participacoes SA, công ty dầu mỏ từng đưa Batista lên hàng tỷ phú đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản với số nợ 5,1 tỷ USD. Hoạt động kinh doanh của họ trở nên bết bát sau khi sản lượng khai thác thấp xa mức dự báo trước đó, khiến công ty này mất 98% giá trị vốn hóa thị trường.

Để đưa ra được bảng xếp hạng trên, Bloomberg định giá tài sản của các tỷ phú theo giá cổ phiếu chốt ngày 30/9. Giá các tài sản tại nước ngoài được quy đổi theo USD. Đối với những người không sở hữu các công ty niêm yết, có nhiều cách định giá khác nhau, từ so sánh giá trị trung bình của doanh nghiệp với doanh thu, giá trị trung bình với thu nhập trước thuế, lãi vay, khấu hao vào giảm giá tài sản; giá so với giá trị sổ sách…

Việc ước tính giá trị của các bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật, trang sức, đồ nội thất…được dựa trên giá trị bảo hiểm của chúng và định giá của các chuyên gia. Riêng các du thuyền, máy bay và các phương tiên đi lại khác được định giá theo giá thị trường. Giá trị tài sản dòng được tính bao gồm tiền cổ tức, khác khoản thu từ bán tài sản và và bất động sản.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước