1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Big C đã hoàn tất nộp hơn 2.000 tỷ đồng thuế chuyển nhượng

(Dân trí) - Tổng số tiền thuế 2.034 tỷ đồng từ vụ chuyển nhượng Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam từ Tập đoàn Casino của Pháp đã được phía Big C hoàn tất nộp cho Nhà nước vào cuối tháng 8 như cam kết. Đây cũng là số thuế chuyển nhượng mà Việt Nam thu được lớn nhất từ trước đến nay.

Giá trị thương vụ chuyển nhượng Big C Việt Nam lên tới trên 1 tỷ USD
Giá trị thương vụ chuyển nhượng Big C Việt Nam lên tới trên 1 tỷ USD

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, đúng như đã cam kết, mới đây, Big C đã nộp toàn bộ số thuế chuyển nhượng vốn là 2.034 tỉ đồng sau khi được Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam từ Tập đoàn Casino của Pháp vào hồi tháng 4/2016.

Trước đó, theo kê khai từ phía Central Group, tổng số tiền thuế phải nộp là 2.034 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế chuyển nhượng là 1.914 tỷ đồng và tiền thuế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008 là 120 tỷ đồng.

Khoản tiền 120 tỷ đồng này nhẽ ra phải do Tập đoàn Casino thực hiện nhưng do Central Group mua lại Big C nên tập đoàn của Thái Lan phải kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của chủ đầu tư trước.

500 tỷ đồng tiền thuế (gồm 120 tỷ đồng nghĩa vụ thuế năm 2008, và 380 tỷ đồng tiền thuế chuyển nhượng) đã được Central Group nộp cách đây 1 tháng. Số còn lại được Central Group cam kết nộp trong tháng 8 và tập đoàn này đã giữ lời.

Với hơn 2.000 tỷ đồng đồng thuế chuyển nhượng thu được, đây được đánh giá là số tiền thuế chuyển nhượng vốn lớn nhất mà Việt Nam thu được từ trước đến nay.

Thương vụ chuyển nhượng hệ thống Big C Việt Nam giữa Tập đoàn Casino (Pháp) và Central Group (Thái Lan) diễn ra hồi tháng 4/2016 với tổng giá trị giao dịch được cho biết lên tới 920 triệu EUR, tương đương 1,05 tỷ USD.

Trước đó, hồi đầu năm, Bộ Tài chính cũng đã thu được 1.914 tỷ đồng thuế chuyển nhượng từ thương vụ Tập đoàn TCC (Thái Lan) mua lại toàn bộ cơ sở bán buôn của Tập đoàn METRO tại Việt Nam, bao gồm tất cả 19 trung tâm và các bất động sản liên quan trị giá 655 triệu Euro.

Việc thu thuế chuyển nhượng giá trị hàng nghìn tỷ đồng từ những thương vụ trên được đại diện Bộ Tài chính chia sẻ là không hề dễ dàng và phải qua một quá trình đấu tranh phức tạp.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang được giao chủ trì soạn thảo Nghị định về chống chuyển giá, trốn thuế dự kiến sẽ trình lên Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 11 tới.

Bích Diệp