1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Biệt thự ven sông Sài Gòn thu hút nhà đầu tư

Khu biệt thự tọa lạc tại một vị trí đắc địa trải dọc theo bờ sông Sài Gòn, được thiết kế bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm của Singapore, hiện đang trở thành điểm nhấn của thị trường biệt thự cao cấp tại TPHCM.

Theo đánh giá của giới kinh doanh địa ốc, thị trường bất động sản TPHCM đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh. Từ giữa năm trở lại đây, nhiều sản phẩm bất động sản có giá “triệu đô” vẫn đạt lượng tiêu thụ lên đến hàng trăm giao dịch.

Số liệu từ Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cũng cho thấy, tại TPHCM, lượng giao dịch 11 tháng năm 2015 đạt khoảng 17.050 giao dịch, tăng khoảng 92% so với 11 tháng năm 2014.

Biệt thự ven sông Sài Gòn thu hút nhà đầu tư - 1

Thời điểm này cũng được giới trong ngành đánh giá là “những tháng ngày tươi đẹp” nhất với các doanh nghiệp địa ốc sau nhiều năm ảm đạm. Nắm bắt được đà tăng của thị trường, nhiều chủ đầu tư cũng dồn lực để phát triển dự án. Bản thân các chủ đầu tư cũng có sự chuyển biến tích cực trong thời gian qua nhờ tập trung đầu tư vào yếu tố tiện ích.

Dòng tiền dồi dào đang đổ vào thị trường bất động sản được cho là nguyên nhân chính thúc đẩy giao dịch thị trường bất động sản tăng mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh cao trước đó. Giao dịch tăng mạnh nhưng theo hướng tập trung vào những dự án có quy mô đủ lớn, thuận lợi về mặt giao thông, có đầy đủ tiện ích, có uy tín chủ đầu tư, nhà thầu lớn…

Điểm đáng lưu ý, thị trường biệt thự/nhà liền kề có tình hình hoạt động tốt nhờ nguồn cung sơ cấp tăng mạnh. Tổng lượng giao dịch ở phân khúc này tăng 5% theo quý và 75% theo năm. Điểm mặt trên thị trường, một trong số những dự án nổi bật có thể kể tới khu biệt thự Holm Residences của Công ty Sapphire toạ lại tại quận 2 mới được cất nóc gần đây. Dự kiến dự án sẽ bàn giao nhà hoàn thiện vào quý IV/2016.

“Holm”, tiếng Thụy Điển có nghĩa là “khu dân cư thơ mộng bên bờ sông”. Vì lẽ đó, chủ đầu tư đặt các cây xanh lên nóc của những ngôi biệt thự Holm trong lễ cất nóc theo phong tục của vùng Scandinavia nhằm biểu trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Tọa lạc tại khu đất cạnh bờ sông rộng 2,7 hecta cách trung tâm thành phố chỉ 5km, Holm với 29 căn biệt thự bao gồm 11 biệt thự ven sông, 6 biệt thự hồ bơi và 12 biệt thự vườn, diện tích khuôn viên từ 272 – 1.018m2 với garage có thể chứa 2 – 3 xe ô tô. Khu dân cư sở hữu nhiều tiện ích bao gồm hồ bơi tràn bờ 25m, câu lạc bộ ngoài trời và trung tâm thể dục thể thao, vườn cảnh quan rộng lớn, đường đi dạo, hệ thống điện dự trữ và dịch vụ an ninh 24/7.

Biệt thự ven sông Sài Gòn thu hút nhà đầu tư - 2

Phát biểu tại lễ cất nóc, ông David Clarkin, Đồng Giám đốc Điều Hành công ty Sapphire, đã chia sẻ: “Khu biệt thự Holm tự hào tọa lạc tại một vị trí vô cùng đắc địa, trải dọc theo bờ sông Sài Gòn. Dự án được thiết kế bởi đội ngũ từng đạt giải thưởng danh giá SCDA của Singapore, khu biệt thự đẳng cấp quốc tế này mang đến vẻ đẹp thanh lịch, sự tinh tế và phong cách sang trọng cho khu Thảo Điền. Chính bởi tầm nhìn chiến lược, vị trí đắc địa, và phong cách độc đáo đã tạo nên những khác biệt riêng có cho dự án này.”

Giới kinh doanh bất động sản đánh giá, với danh mục các dự án thành công và quy mô như khu biệt thự nghỉ dưỡng Sanctuary Hồ Tràm, khu căn hộ cao cấp City Garden, toà nhà văn phòng Presisent Place và Centre Point, Sapphire đã khẳng định được uy tín và chất lượng thương hiệu hàng đầu của mình trong lĩnh vực phát triển bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

Biệt thự ven sông Sài Gòn thu hút nhà đầu tư - 3

Để phát triển Holm, Sapphire cũng đã hợp tác với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước để kiến tạo nên khu biệt thự ven sông mang tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam bao gồm: Hòa Bình và Prime là nhà thầu xây dựng chính và đơn vị thi công nội thất cùng với SCDA là đơn vị thiết kế nội thất, ngoài thất và cảnh quan đến từ Singapore.

Trong thời gian qua, nhiều chủ đầu tư tại TPHCM đã mạnh dạn tung ra các đợt bán hàng mới hay các dự án biệt thự mới trên địa bàn thành phố. Theo tìm hiểu, ngoài nhu cầu để ở thì cũng có nhiều nhà đầu tư nhắm tới mục đích đầu tư hoặc cho thuê. “Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, các dự án biệt thự có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đa dạng sẽ phù hợp với mọi nhu cầu của người mua, dù là mua để ở hay mua để đầu tư”, một chuyên gia nhìn nhận.

H.Thu