1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bí thư Đà Nẵng: Doanh nghiệp làm ăn không được thì thành phố cũng không phát triển

(Dân trí) - “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, không có doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp làm ăn không thành công thì thành phố cũng không phát triển được. Cá nhân tôi cũng như lãnh đạo thành phố luôn trân trọng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Chiều 10/2, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt doanh nghiệp Xuân Đinh Dậu 2017.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chia sẻ, lãnh đạo thành phố luôn ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của thành phố. Ba năm liền thành phố luôn dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, điều đó đã thể hiện vai trò của cộng đồng doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hy vọng năm tới Đà Nẵng tiếp tục đạt được vị trí cao như trong những năm qua.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi gặp mặt
Bí thư Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi gặp mặt

Về phía lãnh đạo thành phố, mặc dù đã có những nỗ lực nhưng với lý do khách quan hoặc chủ quan nên vẫn chưa thể làm vừa lòng hết các doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mong nhận được sự phản ánh, đóng góp ý kiến và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp làm ăn.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, không có doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp làm ăn không thành công thì thành phố cũng không phát triển được. Cá nhân tôi cũng như lãnh đạo thành phố luôn trân trọng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Tuy nhiên, Bí thư Đà Nẵng cũng hơi buồn vì Đà Nẵng chưa có doanh nghiệp lớn nào cả, trong khi đó, nhiều địa phương không phải là thành phố trực thuộc trung ương nhưng vẫn có doanh nghiệp lớn.

Tôn vinh 20 doanh nghiệp tiêu biểu
Tôn vinh 20 doanh nghiệp tiêu biểu

“Có phải chính quyền không tạo điều kiện cho các vị hay các vị chưa nỗ lực”, Bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đặt câu hỏi.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh mong muốn các cơ quan trong bộ máy chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ cho các doanh nghiệp và lãnh đạo thành phố cũng cam kết đồng hành để doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, việc gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp sẽ được tổ chức thường xuyên, lâu dài theo từng nhóm, ngành để trao đổi kỹ hơn, đồng thời có sự chuẩn bị chu đáo hơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho hay, trong năm 2017 này, chính quyền thành phố sẽ công khai những vấn đề đất đai, quy hoạch, tình trạng giá cả, pháp lý…trên các phương tiện thông tin để cộng đồng doanh nghiệp biết, kịp thời làm việc với các quan chức năng. Đồng thời đề nghị Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (phụ trách mảng doanh nghiệp) thường xuyên có chương trình để lắng nghe những đề đạt của doanh nghiệp.

Và Chủ tịch Đà Nẵng cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, 20 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP Đà Nẵng cũng đã được tôn vinh.

Khánh Hồng