1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bí quyết tìm SOHO để đầu tư và chiến thắng!

Trong thời gian gần đây, các căn hộ có diện tích từ 50-100m2, kết hợp nhiều chức năng trong một với mức giá hợp lý với tên gọi SOHO đang thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư. Vậy nhà đầu tư có nên đầu tư vào loại hình sản phẩm bất động sản mới mẻ này không và nếu có, thì đầu tư như thế nào?

SOHO không phải là căn hộ diện tích nhỏ

SOHO - loại hình sản phẩm bất động sản hết sức linh hoạt có thể đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu sinh sống và làm việc. Loại hình này đặc biệt phù hợp với những người làm start-up, freelance hay các nhân viên công ty chọn làm việc linh hoạt ở nhà.

Tại những thành phố phát triển ở cả châu Mỹ, châu Âu và châu Á, SOHO là loại hình căn hộ tiêu biểu cho phong cách sống hiện đại. Các căn hộ SOHO tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Hongkong, Singapore hay Manhattan - New York thường có điểm chung là đặt tại những khu vực trung tâm sôi động.

Tuy diện tích không lớn nhưng mỗi căn hộ là một màu sắc cá tính của chủ nhân. Họ thường là những người trẻ đam mê công việc và kinh doanh, chọn sống và làm việc trong cùng một không gian để tận dụng tối đa khoảng không và diện tích. SOHO đã trở thành trào lưu ở các quốc gia phát triển, là lựa chọn phổ biến nhất cho những người trẻ năng động khi bắt đầu khởi nghiệp.

Hiện nay, với trào lưu chia nhỏ diện tích căn hộ cho dễ bán, nhiều chủ đầu tư cũng “khoác” lên các mỹ từ cho sản phẩm của mình là “SOHO”, “đa chức năng”, “2 trong 1” dù thực tế không đáp ứng các yêu cầu của một SOHO đúng nghĩa. Bởi các căn hộ như vậy chỉ là các căn hộ diện tích nhỏ dưới 50m2 xen kẽ không gian căn hộ thông thường, thậm chí không có chức năng “văn phòng, lưu trú, thương mại” trên giấy phép. Các căn hộ như vậy thường không được bàn giao đi kèm các tiện ích chuyên biệt phục vụ cho cư dân tòa nhà.

SOHO đúng nghĩa, hoàn toàn có những ưu điểm nổi bật. SOHO là sự bố trí không gian sống – làm việc trong một căn hộ khép kín, sử dụng ngôn ngữ kiến trúc tối giản và nội thất thông minh. SOHO là sự lựa chọn của những cư dân trẻ, hướng tới nhịp sống và làm việc năng động giữa trung tâm thủ đô. Tại các thành phố phồn hoa trên thế giới như Manhattan - New York, Singapore, Hongkong, SOHO đạt chuẩn 5 sao và có giá không hề rẻ.

D’.Capitale – SOHO chuẩn “vàng mười”

Từ kinh nghiệm của các quốc gia đi trước về dòng sản phẩm này, các chuyên gia đúc kết rằng một sản phẩm SOHO đúng nghĩa phải thỏa mãn được đồng thời 4 yếu tố về vị trí, tiện ích, cộng đồng cư dân và diện tích căn hộ mà điển hình là D’.Capitale – “viên kim cương” tại trung tâm hành chính mới.


D’.Capitale nằm ngay trái tim khu vực Tây Nam Hà Nội với các trục giao thông huyết mạch Hoàng Minh Giám – Trần Duy Hưng – Khuất Duy Tiến

D’.Capitale nằm ngay trái tim khu vực Tây Nam Hà Nội với các trục giao thông huyết mạch Hoàng Minh Giám – Trần Duy Hưng – Khuất Duy Tiến

Cụ thể, về vị trí, dễ thấy, D’.Capitale nằm ngay trái tim khu vực Tây Nam Hà Nội với các trục giao thông huyết mạch Hoàng Minh Giám – Trần Duy Hưng – Khuất Duy Tiến. Trong tương lai, với quy hoạch phát triển trở thành “trung tâm mới” của thủ đô, các tuyến Metro được hoàn thành, chắc chắn giá trị của các căn hộ nơi đây còn gia tăng hơn nữa.

Về tiện ích, SOHO thu hút được một bộ phận đáng kể khách hàng là nhờ các tiện ích phong phú có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân khi sinh sống – làm việc ở cùng một nơi. Chính vì vậy, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã có cái “bắt tay” với Vinhomes - thương hiệu hàng đầu về quản lý bất động sản và tiện ích sống hiện nay để kiến tạo nên một cuộc sống đẳng cấp hàng đầu cho các cư dân.

SOHO D’.Capitale sở hữu các tiện ích phong phú có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân
SOHO D’.Capitale sở hữu các tiện ích phong phú có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân

Về cộng đồng cư dân, SOHO là loại căn hộ nhắm đến các khách hàng làm việc linh hoạt như start-up, freelancer hay nhân viên văn phòng chọn làm việc ở nhà. Do đó, các SOHO thường nằm ở các khu vực kinh tế tri thức năng động như ở D’.Capitale.

Về diện tích căn hộ, SOHO D’.Capitale có diện tích đa dạng từ 37,54 – 60,74m2 với 3 loại căn hộ 1S, 1,5S và 2S. Với thiết kế không gian mở, các chủ nhân căn hộ SOHO có thể tùy ý sáng tạo không gian sinh sống, làm việc của mình theo nhu cầu thực tế. Ngoài ra, trong trường hợp cần tiếp khách, họp hành, các cư dân hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống phòng họp hiện đại và nhà hàng sang trọng giúp phục vụ đầy đủ nhu cầu công việc.

SOHO D’.Capitale có diện tích đa dạng từ 37,54 – 60,74m2 với 3 loại căn hộ 1S, 1,5S và 2S
SOHO D’.Capitale có diện tích đa dạng từ 37,54 – 60,74m2 với 3 loại căn hộ 1S, 1,5S và 2S

Với diện tích đa dạng, chính sách bán hàng hấp dẫn, các khách hàng đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình hình tài chính và dòng tiền của mình. Hiện nay, chủ đầu tư đang đưa ra chính sách vay vốn lên đến 65% giá trị căn hộ và 0% lãi suất đến khi nhận thông báo bàn giao nhà.

H. Việt