1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bệnh hiểm nghèo gây tử vong cao gấp 16 lần tai nạn giao thông tại Việt Nam

Môi trường sống ngày càng ô nhiễm cùng vấn nạn thực phẩm bẩn trong những năm qua đã dẫn tới hiện trạng sức khỏe đáng báo động tại Việt Nam. Theo thống kê gần đây, tỉ lệ tử vong do bệnh hiểm nghèo cao gấp 16 lần so với tỉ lê do tai nạn giao thông gây ra; trong đó, ung thư là nhóm bệnh tật có tỉ lệ gây tử vong cao nhất hiện nay, chiếm khoảng 25%.

Thực tế cho thấy nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo đều có thể đến với với mỗi người , vốn bao giờ cũng gây khó khăn, tốn kém trong việc điều trị và là gánh nặng vật chất và tinh thần cho cả bệnh nhân và gia đình một khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Những bệnh nhân thuộc diện “khá giả” thì có nhiều cơ may chống chọi với cơn bệnh nhờ nguồn tài chính vững vàng, những cũng không ít gia đình có hoàn cảnh thiếu thốn phải đi vay mượn để chạy chữa cho người thân, hay thậm chí đành buông xuôi vì không thể xoay xở tài chính cho việc điều trị.

Với tiến bộ về y học hiện đại, hầu hết các bệnh ung thư đều có thể được chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ngay khi bệnh còn ở thể nhẹ. Để có được hiệu quả điều trị cao, tiết kiệm thời gian và chi phí, người bệnh cần chủ động chăm lo sức khỏe, đến khám định kỳ hàng năm tại các cơ sở y tế và tránh “lơ là” các dấu hiệu bệnh ban đầu. Cũng không kém phần quan trọng là một quỹ tài chính dự phòng cho mọi rủi ro bệnh tật mà các gia đình cần lên kế hoạch xây dựng ngay từ bây giờ để an tâm điều trị bệnh và nhẹ nhàng vượt qua nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo.

Bệnh hiểm nghèo gây tử vong cao gấp 16 lần tai nạn giao thông tại Việt Nam - 1

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện các sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nhằm giúp hỗ trợ tài chính ngay khi được chẩn đoán bệnh để khách hàng kịp thời ứng phó với các nguy cơ mắc bệnh nan y không lường trước, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì được những dự định tương lai của bản thân và gia đình.

Nổi bật là sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện được Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) chính thức ra mắt vào ngày 10/8/2016, với quyền lợi và phạm vi bảo vệ rộng lên đến 88 bệnh hiểm nghèo bao gồm 35 bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và 53 bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng, giúp khách hàng có cơ hội chữa trị sớm để trở lại với cuộc sống bình thường.

Được thiết kế như một điểm tựa tài chính tối ưu, Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện đảm bảo khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm ở tất cả các giai đoạn bệnh với tổng giá trị tối đa lên đến 200% số tiền bảo hiểm cho tối đa 3 bệnh gồm 1 bệnh thể nặng và 2 bệnh thể nhẹ, giúp khách hàng có thể lựa chọn phương pháp điều trị tiên tiến nhất.

Khi được tư vấn giới thiệu sản phẩm này, anh Nguyễn Văn Dũng ở Q. Tân Bình, TP. HCM, hồ hởi tham gia ngay. Là người phòng xa và quan tâm đến sức khỏe, trước đây anh cũng đã tham gia gói bảo hiểm sức khỏe cho gia đình. Không may sau đó vợ anh bị vấn đề tim mạch và được bác sĩ chỉ định đặt máy tạo nhịp tim. “Tốn cả hơn 200 triệu để đặt máy này, nhưng gia đình tôi phải chạy ngược chạy xuôi để tự lo, vì gói bảo hiểm khi ấy không chi trả khi bệnh ở thể nhẹ. Phải chi lúc ấy Dai-ichi Life Việt Nam đã có sản phẩm này và gia đình tôi tham gia thì có phải đã đỡ được gánh nặng biết bao nhiêu!” .

Có thể nói sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện của Dai-ichi Life Việt Nam được xem như một giải pháp bảo hiểm y tế toàn diện và hữu hiệu cho các gia đình Việt Nam. Và khi không còn vướng bận nỗi lo về tích lũy tài chính cho những lúc ốm đau, khách hàng có thể dành thời gian tạo dựng nhiều điều thú vị trong cuộc sống bên những người thân yêu.

Bệnh hiểm nghèo gây tử vong cao gấp 16 lần tai nạn giao thông tại Việt Nam - 2