1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19

Tại TPHCM, cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc khá đông, tập trung chủ yếu ở quận 7, Tân Bình... Các hàng quán, đặc biệt là siêu thị Hàn Quốc lúc nào cũng đông đúc.

Tuy nhiên, thời gian này tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc, bên trong siêu thị Hàn Quốc cũng thưa vắng người tới lui.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 1

Lối vào siêu thị Lotte Mart (quận 7, TPHCM) vắng khách tối 24/2.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 2

Khu vực mua sắm cũng thưa thớt người tới.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 3

Người dân vào siêu thị cũng đeo khẩu trang cẩn thận.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 4

Bảng hướng dẫn rửa tay khử trùng tại lối ra vào siêu thị.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 5

Ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc, siêu thị Hàn Quốc tại quận 7 (nơi có người Hàn sinh sống khá đông) khá vắng, đặc biệt là người Hàn lui tới đây đêm 24/2.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 6

Ảnh hưởng nhất là các quán ăn, cà phê trong siêu thị. 

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 7

Hầu hết đều thưa vắng khách.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 8
Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 9

Quán cà phê bên trong siêu thị Lotte Mart (quận 7) đêm 24/2 vắng khách.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 10
Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 11

Có quán không có một khách nào.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 12

Bàn ghế trống trơ, chỉ lác đác vài khách ghé vào tại một quầy gà gán.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 13

Khu vực giữ đồ cho khách cũng không bóng người.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 14

Lối lên xuống các tầng của siêu thị cũng thưa thớt khách.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 15

Khách vào siêu thị đeo khẩu trang kín bít.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 16

Sảnh vào siêu thị nhìn từ trên cao.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 17

Bãi giữ xe siêu thị vốn luôn chật kín, tuy nhiên những ngày này lại khá thưa thớt.

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 18

Bảng điện tử chạy dòng chữ phòng chống dịch Covid-19 trước lối ra vào siêu thị

Bên trong siêu thị Hàn Quốc mùa dịch Covid-19 - 19

Ngày 24/2, đã có thêm 2 ca tử vong tại Hàn Quốc do nhiễm Covid-19, nâng tổng số trường hợp tử vong tại đây lên 8 người. Số ca nhiễm cũng tăng lên tới 833 người, trong đó riêng khu vực thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk là 681 trường hợp.

Theo Văn Minh

Tiền Phong