1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

An Giang:

Bắt quả tang vụ nhập lậu 5 tấn đường cát

(Dân trí) - Chiều 8/9, Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển 100 bao đường cát, trọng lượng khoảng 5 tấn. Đây là một trong những vụ bắt giữ đường cát nhập lậu lớn nhất từ đầu năm đến nay mà đơn vị này bắt được.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút sáng ngày 7/9, Đội Đặc nhiệm của Phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm phối hợp với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện một chiếc xuồng gỗ chạy từ ấp Mương Chùa, xã Pret Chrey, huyện Koh Thum, tỉnh Kan Dal, Campuchia sang phía Việt Nam, trên xuồng có chở một số bao tải màu trắng. Khi chiếc xuồng này cập bến thì có khoảng 15 – 20 người xuống bốc những bao tải lên xe ô tô, sau đó chiếc xuồng nhanh chóng chạy về phía Campuchia.

Theo Đại tá Lý Kế Tùng, đây là một trong những vụ bắt số đường nhập lậu quan biên giới nhiều nhất từ đầu năm đến nay mà đơn vị thực hiện.
Theo Đại tá Lý Kế Tùng, đây là một trong những vụ bắt số đường nhập lậu quan biên giới nhiều nhất từ đầu năm đến nay mà đơn vị thực hiện.

Khi tổ công tác phát hiện có dấu hiệu nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính thì các đối tượng bốc vác đã bỏ chạy, để lại tang vật và phương tiện tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã thu giữ 100 bao đường cát mang nhãn hiệu Thái Lan với tổng trọng lượng khoảng 5 tấn và chiếc xe tải mang biển số 67C-04924.

Đại tá Lý Kế Tùng cho biết thêm, địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình quản lý khá phức tạp, biên giới giữa Việt Nam và Campuchia có đoạn chỉ là một khúc sông, do đó các đối tượng buôn lậu rất dễ dàng lợi dụng để hoạt động. Khi phát hiện lực lượng chức năng của Việt Nam, chúng thường chọn cách quay xuồng, ghe chạy về phía bên kia biên giới, hoặc chủ yếu vận chuyển hàng hóa vào ban đêm. Do đó, việc chọn thời điểm để tiến hành bắt giữ các vụ buôn lậu sao cho các đối tượng không có cơ hội tẩu thoát hàng hóa về phía Campuchia cũng phải được lên kế hoạch và tính toán rất kỹ.

Theo Đại tá Tùng, đây là một trong những vụ bắt số đường nhập lậu quan biên giới nhiều nhất từ đầu năm đến nay mà đơn vị thực hiện.

Nguyễn Đức Thắng