1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Bắt “nữ quái” buôn hàng nghìn bao thuốc lá lậu

(Dân trí) - Gần 3000 bao thuốc lá lậu vừa bị nhà chức trách bắt giữ sau khi tiến hành khám xét hàng vận chuyển trên xe máy và tại nhà của một đối tượng nữ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội (PC46) vừa thu giữ gần 3 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu và bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hạnh (32 tuổi, ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 12/12, tổ công tác đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của PC 46 Công an Hà Nội phát hiện Nguyễn Thị Hạnh cùng Trần Hậu Thắng (lái xe) đi trên chiếc xe máy mang tại phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Thị Hạnh cùng tang vật hàng nghìn bao thuốc lá lậu

Nguyễn Thị Hạnh cùng tang vật hàng nghìn bao thuốc lá lậu

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

* Công bố chính thức lịch nghỉ các ngày lễ, Tết năm 2015

* Cửa vay ngoại tệ khép lại trong năm 2015

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng này chở 1.930 bao thuốc lá điếu ngoại, gồm các nhãn hiệu 555, Ese Lights, Esse Gold, được đựng trong 3 thùng các - tông, bên ngoài có dán niêm phong, trên niêm phong có chữ ký của Hạnh. Toàn bộ số thuốc lá này không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà trọ của đối tượng Nguyễn Thị Hạnh, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của PC 46 phát hiện, thu giữ thêm 1.000 bao thuốc lá ngoại khác.

Thiếu tá Đặng Hồng Dương, Đội phó Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Các đối tượng với các phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng nên việc đấu tranh hết sức khó khăn. Các đối tượng che dấu và vận chuyển bằng các thủ đoạn rất tinh vi như vùi lấp, xen lẫn các hàng hóa tiêu dùng nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện”.

Từ nay đến Tết nguyên đán, phòng PC46 sẽ tập tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu như buôn bán pháo lậu, thuốc lá lậu theo kế hoạch 194 của Công an thành phố Hà Nội.

Lê Tú
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”