1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị

(Dân trí) - Khoảng 13.000 cây lan hồ điệp của trạm nghiên cứu đặt tại đèo Sa Mù (huyện Hướng Hoá), cao hơn 1.000m so với mực nước biển, lần đầu tiên được trồng và nở hoa, sẵn sàng cung ứng thị trường hoa Tết.

Dự án nghiên cứu do Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (thuộc Sở KH-CN Quảng Trị) tiến hành. Khoảng 13.000 cây lan hồ điệp được nhập giống từ Đài Loan, gồm 10 màu khác nhau, đến nay đã cao 70-80cm, nở 4-8 bông mỗi chậu.

Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị - 1

Lan hồ điệp nở đẹp, sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Lan hồ điệp khoe sắc trên đỉnh Sa Mù Quảng Trị

Ngoài ra, trung tâm còn trồng thành công và sẽ cung ứng ra thị trường 16.000 gốc hoa ly ly, 10.000 hoa tuylip, 4.000 cây hoa đồng tiền và hồng môn... Tất cả đều là những giống hoa có giá trị kinh tế cao, chỉ trồng được ở xứ lạnh.

Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị - 2

Mô hình trồng hoa thu hút sự quan tâm của người dân và giới khoa học.

Trung tâm xây dựng nhiều nhà kính, trang bị công nghệ hiện đại với các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, điều khiển hoàn toàn tự động, để trồng các loài hoa này. Nhờ đó, trung tâm có thể kiểm soát thời điểm hoa nở, cung ứng hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán. 

Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị - 3
Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị - 4

Việc trồng thành công các loài hoa ôn đới mở ra hướng phát triển cho địa phương.

Ông Đào Ngọc Hoàng - Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ (Sở KH-CN Quảng Trị) cho biết: Trung tâm đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thử nghiệm tại đèo Sa Mù giúp tiết kiệm nhân công, thời gian, điều khiển các hoạt động của trạm đúng như quy trình, công nghệ mình đưa ra. Nhờ vậy, các sản phẩm đạt được bước đầu rất khả quan.

Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị - 5

Gía trị các loài hoa mang lại trong dịp Tết sẽ rất lớn.

Ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị nhấn mạnh, để điều khiển được quá trình sinh trưởng và phát triển của các loài hoa ôn đới trên đèo Sa Mù là thành công của ngành khoa học, công nghệ.

Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị - 6

Hoa được trồng trong khu vực kiểm soát tốt nhiệt độ, độ ẩm.

Đặc biệt, việc làm chủ công nghệ, kiểm soát thời gian nở của hoa ly ly, lan hồ điệp... vào đúng Tết khiến giá trị của hoa cao hơn.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá, hiện các mô hình thực nghiệm bước đầu đã thành công.

Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị - 7

Đây là giống hoa được người dân ưa chuộng.

"Chúng tôi mong muốn các mô hình thực nghiệm tại đây sẽ được nhân rộng cho nhân dân trong vùng, cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực này để sản xuất các loại rau, hoa, quả, với mong muốn biến khu vực đèo Sa Mù trở thành nơi trồng các loại hoa, quả cao cấp", ông Chính nói.

Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị - 8
Bất ngờ với vẻ đẹp của hơn 1 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù, Quảng Trị - 9

Đỉnh đèo cao hơn 1.000 m khoe sắc nhờ các giống hoa nhập ngoại.

Hiện toàn bộ số hoa trồng tại đây được các cơ sở kinh doanh từ Đà Nẵng đến Nghệ An đặt hàng. Giá bán hoa lan hồ điệp từ 95.000 đến 120.000 một cây, hoa ly ly là 190.000 đồng một chậu năm cây.

Đăng Đức