1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bất ngờ với những thông tin "lộ sáng" tại Rạng Đông sau vụ cháy

(Dân trí) - Cổ phiếu RAL của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã hồi phục mạnh trong ngày 12/9 sau khi công ty công bố chính thức với Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM về thiệt hại, đồng thời có thông tin bất ngờ về kế hoạch sử dụng đất của Rạng Đông.

Sau gần một tuần giao dịch lình xình, kết thúc phiên giao dịch chiều qua (12/9), các chỉ số đã có sự “bứt tốc” đáng ghi nhận. VN-Index tăng 6,76 điểm tương ứng 0,7% lên 976,07 điểm và HNX-Index cũng tăng 0,94 điểm tương ứng 0,94% lên 101,11 điểm.

Thanh khoản đạt 141,32 triệu cổ phiếu trên HSX tương ứng 3.267,55 tỷ đồng và con số này trên HNX là 16,7 triệu cổ phiếu tương ứng 224,6 tỷ đồng.

Điểm tích cực là thị trường đang có sự đồng thuận khá cao. Chỉ số tăng điểm tích cực trong bối cảnh số mã tăng giá áp đảo thị trường. Có 382 mã tăng và 45 mã tăng trần lấn át hoàn toàn so với 218 mã giảm và 24 mã giảm sàn.

Bên cạnh đó, VCB tăng giá tốt cũng tác động mạnh mẽ đến VN-Index. Mã này đóng góp 1,42 điểm cho chỉ số chính. Ngoài ra, VHM, HVN, VJC, FPT, BID cũng tăng giá và ảnh hưởng tích cực đến VN-Index. Chiều ngược lại, MSN, SAB, TCH, ROS giảm giá.

Bất ngờ với những thông tin lộ sáng tại Rạng Đông sau vụ cháy - 1

Việc Rạng Đông không nằm trong danh sách buộc phải di dời gây bất ngờ

Hôm qua, cổ phiếu RAL của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông hồi phục mạnh 2.500 đồng tương ứng 3,47% lên 74.500 đồng, chấm dứt chuỗi giao dịch đầy bất lợi sau vụ cháy lớn cuối tháng 8 vừa qua.

Bị Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) nhắc nhở, đến chiều ngày 12/9, Rạng Đông cũng đã có công văn công bố thông tin ước tính thiệt hại do hoả hoạn.

Trong bản thông báo này, Rạng Đông vẫn chỉ cung cấp con số ước tính sơ bộ ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỷ đồng. “Cho đến lúc này, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức về thông tin vụ cháy. Khi có kết quả chính thức chúng tôi sẽ gửi thông báo ngay” - Rạng Đông cho biết.

Ngoài ra, liên quan đến Rạng Đông, thông tin báo chí ngày hôm qua cũng cho thấy điều bất ngờ là trong lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch ra khỏi nội thành đến năm 2020 không có công ty này.

Thêm một điều bất ngờ nữa là trước thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn ngày 28/8, công ty này cũng đã có hai lần xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng chưa được duyệt.

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên cuối tuần.

Sau khi tạo ra các tín hiệu hồi phục tương đối tích cực tại vùng hỗ trợ 968-970 điểm, VN-Index được kỳ vọng sẽ bước vào nhịp hồi phục ngắn để tiến đến thử thách khoảng trống giảm điểm được tạo thành trong giai đoạn trước đó (tương ứng với vùng 988-992 điểm) trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, BVSC cũng lưu ý rằng khối lượng giao dịch đang là yếu tố vẫn cần phải được theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn này. Thanh khoản cần có sự cải thiện trong những phiên tới để củng cố cho xu hướng hồi phục của thị trường.

Điểm chưa tích cực là việc khối ngoại đã quay lại bán ròng trong phiên hôm qua. Theo đó, chiến lược đầu tư được BVSC đưa ra đó là nâng tỷ trọng danh mục lên mức 30-40% cổ phiếu. Hoạt động mua đuổi giá cổ phiếu trong các nhịp thị trường tăng mạnh nên được hạn chế tối đa.

Thị trường nhiều khả năng sẽ trở lại diễn biến phân hóa trong những phiên tới nên nhà đầu tư chỉ thực hiện các hoạt động mua trading trong các phiên thị trường rung lắc, điều chỉnh.

Mai Chi