1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bất ngờ với những "tài phiệt" nhí ở trung tâm tài chính Thượng Hải

(Dân trí) - Thượng Hải vốn nổi tiếng là một trung tâm tài chính của Trung Quốc. Tuy nhiên, một khảo sát gần đây đã khiến nhiều người bất ngờ khi có tới 92% trẻ em tiểu học ở thành phố này có kiến thức về quản lý tài chính, và thậm chí còn biết đôi chút về chứng khoán và nợ.

Trắc nghiệm về mức độ thông minh tiền tệ có tên “Tỷ số Tài chính - FQ” vừa được tiến hành đối với các học sinh tiểu học tại ba trường ở Thượng Hải nhằm kiểm tra khả năng của học sinh khi sử dụng tiền, hiểu biết của các em về chi tiêu và tiết kiệm, cũng như kiến thức về tài chính và đầu tư.


Nhiều trẻ em ở Thượng Hải đã có những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính

Nhiều trẻ em ở Thượng Hải đã có những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính

Kết quả khảo sát cho thấy, một học sinh 8 tuổi có thể chỉ ra 6 cách kiếm tiền – trong đó có việc đầu tư vào chứng khoán và các thị trường bất động sản, bán đồ chơi cũ...

Các học sinh tham gia khảo sát đều đạt điểm 70/100 về quản lý tiền bạc, cao hơn so với dự đoán trước đó của ban tổ chức. 26% trong số 200 học sinh tham gia trắc nghiệm ở độ tuổi 8-11 đã đạt hơn 80 điểm, và chỉ có 8% học sinh có điểm dưới 60.

Khi được hỏi về cách quản lý tiền lì xì vào dịp năm mới, 61% học sinh được hỏi trả lời rằng các em sẽ gửi tiền vào ngân hàng, 31% học sinh cho biết các em sẽ đưa tiền cho bố mẹ để đầu tư. Đặc biệt, một nam học sinh trả lời rằng em sẽ cho họ hàng mượn tiền để mua bất động sản và tính tiền lãi.

Điều đáng nói là không phải tất cả các học sinh tham gia khảo sát đều đã được học về tài chính, mặc dù nó được nghiên cứu tại các trường tiểu học liên kết với Đại học Thượng Hải Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, một giáo sư tại Trường Đại học Capital Normal University, đánh giá khảo sát này mang tính thương mại hơn là khoa học.

Dù sao đi nữa, khảo sát cũng cho thấy, cha mẹ thời hiện đại quan tâm nhiều đến việc quản lý tiền bạc và muốn con em mình biết cách chi tiêu và tiết kiệm một cách thông thái.

Thảo Nguyên
Theo People's Daily

Bất ngờ với những "tài phiệt" nhí ở trung tâm tài chính Thượng Hải - 2