1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quảng Ninh

Bắt kho hàng mỹ phẩm giả cực “khủng”

(Dân trí) - Một kho hàng mỹ phẩm “rởm” vừa bị phát hiện với hơn 30.000 chai đã đóng sẵn, hàng chục cân tem, nhãn giả thương hiệu nước ngoài.

Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá một cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng với số lượng cực lớn.

Theo đó, ngày 28/1, Công an TP.Móng Cái phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra kho chứa hàng của Zhong Dao Pinh (SN 1973, quốc tịch Trung Quốc) thuê của Công ty cổ phần khách sạn Hồng Vận (TP.Móng Cái).

Mỹ phẩm giả bị thu giữ

Mỹ phẩm giả bị thu giữ

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  
Qua đó, tổ công tác đã phát hiện 31.408 chai mỹ phẩm gắn nhãn mác một số thương hiệu nước ngoài, 200kg nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, 40kg tem chống hàng giả và 200kg giấy giới thiệu sản phẩm, tem nhãn mác sản phẩm có dấu hiệu giả mạo.

Tại Cơ quan điều tra, Zhong Dao Pinh khai nhận có trách nhiệm quản lý số hàng nhập lậu trên cho một đối tượng người nước ngoài, hiện đang sinh sống tại Thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), để chờ cơ hội tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Từ tháng 11/2014 đến thời điểm bị bắt giữ, Zhong Dao Pinh đã bán được khoảng 40 triệu đồng tiền hàng.

Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Zhong Dao Pinh để tiếp tục điều tra đối tượng này về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”